MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Putin xác nhận Snowden vẫn còn ở Matxcơva

26-06-2013 - 10:07 AM |

Tổng thống Nga Putin hôm qua, 25-6, đã phá vỡ sự im lặng và xác nhận Edward Snowden vẫn đang ở khu quá cảnh của sân bay Matxcơva mà chưa rời đi.

Trong tuyên bố của mình, ông Putin nhấn mạnh Mỹ và Nga không hề có hiệp định về dẫn độ và khẳng định cựu nhân viên NSA là người tự do và chưa hề phạm tội gì ở Nga. Ông cũng nói Snowden nên lựa chọn địa điểm tiếp theo của mình càng sớm càng tốt.

Việc Snowden vẫn còn ở lại Matxcơva dấy lên nghi ngờ an ninh và tình báo Nga đã bắt đầu khai thác khối thông tin mà Snowden đem theo.

Ngoài thông tin, khía cạnh kỹ thuật về cách Mỹ lấy thông tin sẽ được phía Nga chú ý. Chuyên gia an ninh Pavel Felgenhauer nói trên tờ Gazeta của Nga: “FSB (Cơ quan an ninh Liên bang Nga) sẽ rất quan tâm tới Snowden. Anh ta có thể cung cấp khía cạnh kỹ thuật về công nghệ chặn thông tin”.

Một bi kịch lớn cho phía Mỹ là không rõ Snowden nắm trong tay bao nhiêu tài liệu nhạy cảm. Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein hôm cuối tuần nói Snowden nắm giữ khoảng 200 tài liệu bí mật. Tuy vậy, một nguồn tin của Reuters nói Snowden đến Hong Kong với hàng ngàn tài liệu cóp được từ NSA.

Cho tới giờ, cả tờ Guardian và Washington Post đều mới chỉ công bố một lượng nhỏ hồ sơ Snowden cung cấp. Theo báo New York Times (NYT), Glenn Greenwald, cây viết của Guardian, khẳng định Snowden cung cấp cho họ hàng ngàn tài liệu và mới chỉ một phần rất nhỏ được xuất bản.

Rất nhiều tài liệu có thể không nhiều giá trị với độc giả thông thường nhưng lại rất ý nghĩa đối với lực lượng tình báo các nước, giúp họ hiểu khía cạnh kỹ thuật trong việc lấy tin của Mỹ cũng như cách tránh bị theo dõi sau này.

Cuộc truy đuổi Snowden khiến Mỹ căng thẳng với ít nhất ba nước liên quan tới nhân vật này: Trung Quốc, Nga và Ecuador. Theo NYT, chính quyền Mỹ có vẻ tức giận Trung Quốc nhiều hơn với Nga. Một quan chức cao cấp nói Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập với Bắc Kinh vấn đề bắt giữ Snowden ngay sau khi các cáo trạng được đưa ra.

Quan chức Mỹ hôm qua tiếp tục gây sức ép để Nga phải trao trả Snowden. Theo NYT, một loạt quan chức của Mỹ từ thứ trưởng ngoại giao, giám đốc FBI... đã tìm cách liên lạc với đồng sự bên Nga mà không đạt được kết quả gì cụ thể.

Nikolay N. Zakharov, người phát ngôn của FSB, từ chối không trả lời chuyện quan chức tình báo Nga đã gặp Snowden hay chưa. Mỹ và Nga hiện không có thỏa thuận về dẫn độ giữa hai bên.

Tờ NYT đánh giá vụ Snowden là một thất bại đối ngoại của Tổng thống Obama. Vụ Snowden cũng cho thấy ảnh hưởng của Mỹ đang ngày càng suy giảm khi Washington không thể gây sức ép được với Trung Quốc, Nga hay các nước Mỹ Latin như Ecuador.

Theo Thanh Tuấn

kyanh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên