MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc: 10% số gia đình chiếm giữ 64% tài sản quốc gia

13-04-2014 - 11:39 AM |

Theo báo cáo khảo sát được thực hiện bởi một trung tâm thuộc Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam, 10% các gia đình giàu có nhất của Trung Quốc đang nắm giữ 63,9% tài sản tài chính quốc gia.

Theo báo cáo, thu nhập trung bình hàng năm của 1% các gia đình giàu nhất tại Trung Quốc là 1.152.000 NDT (188.000 USD) và tính trong 5% số gia đình giàu nhất là 516.000 NDT. Trong khi đó, mức thu nhập bình quân của người lao động và công nhân tại Trung Quốc trong năm 2012 chỉ là 48.000 NDT.

Kết quả khảo sát cho thấy chỉ số Gini của Trung Quốc, một chỉ số đo lường mức độ phân phối thu nhập, đã đạt mức cao 0,70 trong năm 2013. Theo kết quả khảo sát tài chính các hộ gia đình Trung Quốc, chỉ số Gini của Trung Quốc năm 2010 là 0,61.

Gini là một chỉ số có cấp độ từ 0 tới 1, mốc 0 tương ứng với mức độ bình đẳng trong thu nhập hoàn hảo và mốc 1 phản ánh tất cả tài sản của quốc gia đều tập trung vào một số cá nhân đơn lẻ.

Cũng theo một khảo sát của Đại học Bắc Kinh, khoảng cách giàu-nghèo tại Trung Quốc đang ngày càng lớn làm tăng sự bất bình của dân chúng. Các hộ gia đình trong 5% giàu có nhất có thu nhập chiếm tới 23% tổng thu nhập quốc dân, trong khi thu nhập của 5% các hộ nghèo nhất chỉ chiếm tỷ lệ 0,1% tổng thu nhập quốc dân.

Theo Lam Giang

duchai

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên