MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẫn trình đề xuất có 8-16 m2 mới được nhập hộ khẩu

Nếu muốn nhập hộ khẩu vào nhà ở thuê, ở nhờ, mượn phải có ít nhất 8-16m2 để ở là nội dung trong tờ trình vừa được Liên cơ quan Sở Xây dựng và công an TP HCM gửi lên UBND thành phố.

Liên cơ quan Sở Xây dựng và Công an TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP về diện tích bình quân để được nhập hộ khẩu vào chỗ ở thuê, ở nhờ, mượn của cá nhân, tổ chức tại TP.

Theo tờ trình, cá nhân muốn được nhập hộ khẩu vào nhà ở thuê, ở nhờ, mượn tại 19 quận của TP phải thỏa yêu cầu có ít nhất 16 m2 để ở. Tại các huyện thì diện tích này là 8 m2.

Như vậy các cơ quan này bảo lưu đề xuất trước đó, có bổ sung đánh giá về tác động của quy định đối với đời sống người dân theo chỉ đạo của TP. Tuy nhiên, hai cơ quan nhấn mạnh việc áp dụng quy định này không ảnh hưởng đến những trường hợp có mối quan hệ được quy định cụ thể tại Luật Cư trú như vợ chồng; cha mẹ và con cái; ông bà nội ngoại về ở với cháu; người thành niên độc thân về ở với ông bà nội ngoại, chú bác cậu dì, anh chị em ruột; người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức về ở với anh chị em ruột…

Theo Cẩm Tú

PV

Pháp luật TP HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên