MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam có 'nguy cơ cao' thứ 6 thế giới vì biến đổi khí hậu

14-11-2013 - 16:56 PM |

Việt Nam đứng sau Honduras, Myanmar, Haiti, Nicaragua và Bangladesh trong danh sách các nước sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất vì biến đổi khí hậu trong vòng 20 năm tới.

Đây là số liệu được Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về khí hậu công bố tại Ba Lan hôm thứ ba vừa rồi.
Chỉ số rủi ro về khí hậu toàn cầu 2014 (CRI) được một tổ chức nghiên cứu độc lập của Đức, Germanwatch xây dựng.
Những biến đổi khí hậu có thể gây ra hậu quả đối với các nước nguy cơ cao có thể là bão tố, lụt lội hay hạn hán…
Theo số liệu của tổ chức Germanwatch, những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu trong năm 2012 là Haiti, Philippines Pakistan, còn trong giai đoạn 1993-2012, những nước có nguy cơ cao nhất trước biến đổi khí hậu là Honduras, Myanmar Haiti.
Việt Nam không nằm trong số các nước này. Tuy nhiên, trước những cơn bão bất thường và số lượng các cơn bão ngày càng tăng lên, Việt Nam cần chú ý tới các ảnh hưởng về thời tiết.
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu 2013 của Liên Hợp Quốc, họp tại thủ đô Vácxava của Ba Lan đưa ra các cảnh báo về khí hậu để lãnh đạo thế giới cũng như các nước liên quan nâng cao cảnh giác về biến đổi khí hậu và đưa ra các biện pháp cần thiết để giảm thiểu ảnh hưởng trước các nguy cơ hiện hữu của biến đổi khí hậu.
Theo Hoàng An

thuyntt

BizLive

Trở lên trên