MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

World cup 2014: Những ngôi sao không đá bóng vì tiền

13-06-2014 - 09:18 AM |

Các cầu thủ tham gia vòng chung kết World Cup sẽ được nhận rất nhiều tiền, nhưng đó không phải là động lực chính của họ

World Cup 2014 tại Brazil đã chính thức khởi tranh. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này sẽ quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài việc chuẩn bị kỹ càng cơ sở hạ tầng, FIFA không quên phá kỷ lục tiền thưởng tại kỳ World Cup năm nay.

Theo đó, tổng giá trị giải thưởng cho World Cup 2014 là 576 triệu USD, cao hơn 37% so với vòng chung kết World Cup năm 2010 tại Nam Phi. Phần thưởng của nhà vô địch cũng tăng 5% so với giải trước. Chưa cần đá bóng, mỗi đội tham dự đều được nhận 1,5 triệu USD cho “chi phí chuẩn bị”, tăng 500.000 USD so với năm 2010.

Tổng giải thưởng cũng bao gồm 70 triệu USD cho bảo hiểm dành cho chấn thương của cầu thủ khi chơi cho đội tuyển quốc gia.

Dưới đây là thống kê chi tiết số tiền mỗi đội sẽ được nhận qua mỗi vòng đấu: 

576 triệu USD (khoảng hơn 12.000 tỷ đồng) tiền giải thưởng cho vòng chung kết kéo dài 1 tháng là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, con số này chưa là gì nếu so sánh với các giải thưởng cấp câu lạc bộ ở châu Âu.

Hãy thử so sánh giải thưởng tại World Cup với Champions League, một giải đấu ở cấp câu lạc bộ. Tại Champions League, mỗi đội khi tham dự vòng play off đã nhận được tới 2,1 triệu euro (2,87 triệu USD), kể cả khi họ không bước chân nổi tới vòng loại.

Nếu một đội được vào vòng loại Champion League, chưa cần thi đấu thì cả 32 đội đều nhận được 8,6 triệu euro (11,78 triệu USD). Mỗi trận thắng tại vòng loại, đội bóng sẽ nhận được 1 triệu USD, và 500.000 USD với mỗi trận hòa.

Bảng thống kê số tiền thưởng các đội nhận được tại Champions League mùa 2012 - 2013

Theo bảng thống kê trên, đội vô địch sẽ nhận được khoảng tiền thưởng khoảng 30 triệu euro (hơn 41 triệu USD), cao hơn hẳn so với chức vô địch World Cup. Chưa kể, số tiền này còn được nhân thêm nhiều sau khi cộng với tiền bản quyền truyền hình.

Chẳng hạn Bayern Munich, đội vô địch Champion League mùa 2012 – 2013 nhận được khoảng 30,5 triệu euro, cộng với 21,8 triệu euro tiền bản quyền, tổng cộng là 52,3 triệu euro (khoảng 71,6 triệu USD).

Giải thưởng cao hơn đồng nghĩa với số tiền thưởng mà các cầu thủ nhận được cũng cao hơn. Đấy là chưa kể, các cầu thủ còn cùng câu lạc bộ tham gia nhiều giải đấu quốc nội khác. Những cầu thủ có mức lương trên 100.000 bảng/tuần như Rooney, Ronaldo hay Messi đều nhận thức rõ ràng rằng không phải đội tuyển mà chính câu lạc bộ mới là nơi "nuôi" mình, sẵn sàng trả những khoản lương khổng lồ hay mang về những hợp đồng quảng cáo béo bở.

Điều này khiến nhiều người e ngại rằng các ngôi sao khi lên tuyển sẽ đá "thiếu lửa" hơn do sợ chấn thương sẽ làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của họ ở câu lạc bộ. Bản thân các câu lạc bộ lớn ở châu Âu, những người đóng góp gần như 100% đội hình của mình cho các tuyển quốc gia cũng nhiều lần than phiền khi nhận về những thương binh sau vòng loại World Cup, đó là lý do FIFA đã tăng tiền bảo hiểm lên con số 70 triệu USD trong vòng chung kết năm nay.

Tất nhiên, nếu chỉ nhìn nhận mọi việc trên khía cạnh tài chính khô khan thì sẽ chẳng còn gì hấp dẫn. Vẫn còn nhiều yếu tố khác là động lực cho các cầu thủ tại World Cup. Quan trọng nhất đó là đối với một cầu thủ, việc được gọi lên tuyển để chiến đấu cho "màu cờ sắc áo" là một niềm vinh dự lớn, là niềm tự hào quốc gia. 

Với  Ronaldo hay Messi, danh hiệu và trách nhiệm với đội tuyển quốc gia mới là yếu tố hàng đầu.Với những cầu thủ ít tên tuổi hơn, bên cạnh màu cờ sắc áo, họ còn nhìn thấy hàng trăm nhà tuyển trạch từ các câu lạc bộ nổi tiếng nhất thế giới đang ngồi trên khán đài. Vì vậy, họ vẫn phải nỗ lực chiến đấu để khẳng định bản thân trên thị trường chuyển nhượng.


Trang Lam

dungtq

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên