MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nụ cười Thiền của tân Tổng thống Hàn Quốc

10-01-2013 - 09:52 AM |

Nữ tân Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee là một Phật tử. Bà có nụ cười Thiền đang hỷ lạc...

Bà là con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee bị ám sát năm 1997. Ông cũng là một Phật tử, pháp danh Phác Chính Hy

Bà Park sinh ngày 2/2/1952 tại Daegu, Hàn Quốc. Từ năm 1970 đến 1974, bà học tại Khoa Cơ khí điện tử, Đại học Sogang.

Giới phân tích chính trị và người Hàn Quốc còn gọi bà với biệt danh Thatcher Hàn Quốc với hàm ý so sánh bà với 'người đàn bà thép' một thời của Anh – cựu thủ tướng Margaret Thatcher.

 Báo chí Hàn Quốc mô tả bà là "công chúa băng" - người có tính cách mạnh mẽ, kiên định

 Ngày 19/12, bà Park Geun Hye đắc cử chức Tổng thống

 Như vậy, bà Park đã trở thành tổng thống đầu tiên dành được hơn 50% cử tri ủng hộ sau khi Hàn Quốc áp dụng lại cơ chế bầu cử trực tiếp vào năm 1987 và là nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Đại Hàn Dân Quốc.

Nữ tân Tổng thống phát biểu: "Đây là chiến thắng giành cho những người muốn vượt qua khủng hoảng và phục hồi nền kinh tế. Tôi sẽ mở đầu một kỉ nguyên của sự hạnh phúc của đất nước chúng ta".

Sau khi biết mình được đắc cử Tổng thống thì Phật tử Park Geun hye đến Tổ đình Tào Khê (Jogyesa) lễ Phật tạ ơn Tam Bảo và được Ngài Tổng Thư ký Phật giáo Hàn Quốc chúc mừng..

 Người dân Hàn Quốc đang rất hy vọng vào sự lãnh đạo đất nước của tân Tổng thống Park

 Một Phật tử, một chính trị gia

 Có nụ cười Thiền đầy hỷ lạc

Theo Bùi Hiền - Tịnh Phương
Kiến thức

tanhoa

Trở lên trên