MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thịt gà, bò... rủ nhau tăng giá mạnh trong ngày ông Công ông Táo

17-01-2020 - 16:48 PM | Thị trường

Nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu ngày ông Công ông Táo như cá chép, vàng mã... có sức mua tăng đột biến so với ngày thường.

Ngay từ sáng sớm ngày 17/1 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), không khí buôn bán tại các trung trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và chợ truyền thống đã sôi động và tấp nập khách hàng.

Thịt gà, bò... rủ nhau tăng giá mạnh trong ngày ông Công ông Táo - Ảnh 1.

Tại các chợ nội thành Hà Nội, các mặt hàng bày bán đầy đủ, phục vụ lễ ông Công, ông Táo như Bộ Táo quân, cá chép giấy, tiền vàng, hoa cúc, hoa hồng, cau trầu, xôi chè,…chỉ cần bày bán một lúc là đã bán gần hết.

Thịt gà, bò... rủ nhau tăng giá mạnh trong ngày ông Công ông Táo - Ảnh 2.

Theo khao sát của phóng viên, tại các khu chợ truyền thống ở Hà Nội, giá cá chép đỏ và cá vàng loại nhỏ được bán với giá khoảng 25.000 đồng/3 con. Loại vừa có giá 50.000 đồng/3 con và loại to nhất giá 50.000 đồng/con. Giá mỗi nơi một khác, tùy vào màu sắc và kích thước cá.

Thịt gà, bò... rủ nhau tăng giá mạnh trong ngày ông Công ông Táo - Ảnh 3.

Theo ông Khánh, tiểu thương chuyên kinh doanh ngành hàng thủy hải sản tại chợ Văn Chương, mặt hàng cá chép bắt đầu tăng sức mua từ chiều ngày 18/1 (tức 22 tháng Chạp âm lịch), tuy nhiên hôm nay người dân mới mua nhiều. Do phong tục truyền thống của văn hóa dân tộc, người dân luôn ưu tiên lựa chọn cá chép còn sống và bơi khỏe.

Hiện các mặt hàng hoa tại các chợ được bày bán nhiều và sôi động nhất và cũng không nằm ngoài guồng quay tăng giá. Tại thời điểm này, giá hoa hồng ở mức 10.000 - 15.000 đồng/cành, hoa cúc 8.000 - 10.000 đồng/bông, cúc nhỏ từ 25.000-30.000 đồng/bó, chuối xanh có giá 30.000 - 40.000 đồng/nải, xôi lễ có giá 40.000 đồng/đĩa...

Trong khi đó, gà lông giá 150.000 đồng/kg, gà làm sạch giá 180.000-190.000 đồng/kg, tôm sú loại 13 - 15 con/kg có giá 350.000-400.000 đồng/kg (tăng khoảng 35.000 - 50.000 đồng/kg), thịt bò có giá bán từ 280.000 - 330.000 đồng/kg tùy loại (tăng từ 40.000 - 50.000 đồng/kg)...

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ông Công ông Táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo những chuyện xảy ra trong gia đình người dân với Ngọc Hoàng và đến đêm giao thừa mới trở lại, tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình. Vì vậy, hàng năm vào ngày này, người dân khắp cả nước đều chuẩn bị lễ với các vật phẩm, gồm cá chép sống, giấy tiền vàng mã, hoa tươi để cúng ông Công ông Táo.

Minh Ngọc

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên