MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thoát luận tội lần 2: Ông Trump hẹn "sẽ sớm xuất hiện", mang nước Mỹ vĩ đại tới cho mọi người

14-02-2021 - 20:04 PM | Tài chính quốc tế

Thoát luận tội lần 2: Ông Trump hẹn "sẽ sớm xuất hiện", mang nước Mỹ vĩ đại tới cho mọi người

Hôm 13/2 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã tuyên bố cựu Tổng thống Trump trắng án trong phiên luận tội cáo buộc ông kích động cuộc bạo loạn chết người ngày 6/1 tại Điện Capitol.

Cựu Tổng thống Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên bị luận tội hai lần tại Hạ viện và cả hai lần đều được tuyên bố trắng án. Ông Donald Trump đã coi phiên tòa luận tội lần thứ 2 như một giai đoạn khác của "cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Cựu Tổng thống Donald Trump hứa hẹn một tương lai sáng cho Mỹ

Trong tuyên bố sau khi được công nhận trắng án, ông Trump cho hay: "Còn rất nhiều việc ở phía trước và chúng tôi sẽ sớm xuất hiện cùng tầm nhìn về một tương lai tương sáng, rạng rỡ cho nước Mỹ," tuy nhiên, ông không nói chi tiết về những điều mà người ủng hộ ông có thể mong đợi.

"Thật là một điều đáng buồn về thời đại của chúng ta rằng một đảng chính trị ở Mỹ được trao quyền để bôi nhọ nhà nước pháp quyền, bôi nhọ cơ quan thực thi pháp luật, cổ vũ đám đông, bào chữa cho những kẻ bạo loạn và biến công lý thành công cụ báo thù chính trị và đàn áp những người không cùng quan điểm," ông Trump nói trong một tuyên bố.

Ông Trump cảm ơn nhóm pháp lý của mình, một nhóm đặc biệt mà trong đó không có nhân vật pháp lý nổi tiếng nào.

"Chưa có tổng thống nào trải qua bất cứ điều gì giống như vậy," ông Trump nói, cho biết ông nhận được gần 75 triệu phiếu bầu. Con số này nhiều hơn bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào trước đó, tuy nhiên ít hơn Tổng thống Biden 7 triệu phiếu.

"Phong trào lịch sử, lòng yêu nước và những nghĩa cử cao đẹp của chúng tôi để làm nước Mỹ vĩ đại hơn mới chỉ bắt đầu. Trong những tháng tới, tôi có nhiều điều để chia sẻ với các bạn và tôi mong muốn chúng ta cùng nhau tiếp tục hành trình đáng kinh ngạc của mình để có được nước Mỹ vĩ đại cho tất cả mọi người. Chưa từng có chuyện gì giống như vậy trước đây!"

Ông Trump nói thêm rằng ông "luôn luôn và sẽ luôn là người đấu tranh cho nền pháp quyền kiên định, những anh hùng thực thi pháp luật và quyền của người Mỹ một cách hòa bình, không thù hận."

Washington Post nhận định, cựu Tổng thống Trump tuy đã mãn nhiệm và hiện không giữ vai trò cụ thể nào trong đảng Cộng hòa nhưng vẫn là một người quyền lực. Với kết quả trắng án trong cuộc luận tội lần này, ông hiện có thể tự do tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.

Tuyên bố của ông Trump lần này không tấn công trực tiếp vào cá nhân nào. Điều này được so sánh với những bài đăng trước đây của ông trên các trang mạng xã hội khi còn là tổng thống.

Điều sốc là 7 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ủng hộ luận tội

Phiên tòa luận tội lần 2 của cựu Tổng thống Trump kết thúc với tỷ lệ phiếu 57-43 (57 ủng hộ luận tội). Con số này là chưa đủ để kết án ông Trump.

Bảy thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, cụ thể là: Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse và Pat Toomey đã bỏ phiếu đồng ý ông Trump có tội.

Giáo sư Anthony Pahnke tại trường Đại học San Franciso, California nhận xét: "Một lần nữa, việc Tổng thống Trump được tuyên bố trắng án không phải là điều bất ngờ. Điều gây sốc hơn là có 7 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã đứng về phía đảng Dân chủ trong việc bỏ phiếu để kết tội cựu Tổng thống."

Một trong những người con trai của ông Trump, Eric Trump đã đăng trên mạng xã hội Twitter một cách rất ngắn gọn: "2-0", ám chỉ ông Trump thoát cả 2 lần luận tội.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã mất tài khoản Twitter của mình sau vụ bạo động tại Điện Capitol. Twitter và các nền tảng truyền thông xã hội khác đã cáo buộc ông Trump sử dụng mạng xã hội, kích động đám đông bạo động.

Theo Thúy

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên