MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bão Rammasun giật cấp 14, 15 hướng vào bắc Hoàng Sa

15-07-2014 - 08:19 AM | Xã hội

Đến 1 giờ ngày 15-7, tâm bão Rammasun cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, bão Rammasun (tên do Thái Lan đề cử) ngày càng mạnh thêm và dự báo có khả năng ảnh hưởng đến phía bắc quần đảo Hoàng Sa và các tỉnh Bắc bộ đến Bắc Trung bộ.

Tối 14-7, bão Rammasun còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 770km về phía đông đông nam. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh đến cấp 12-13, giật cấp 15-16.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhiều khả năng ngày 16-7, bão Rammasun sẽ vào biển Đông và trở thành cơn bão số 2.

Với những diễn biến hiện tại, bão sẽ đi chếch lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa và hướng về khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Đến 1 giờ ngày 15-7, vị trí tâm bão Rammasun ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 127,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông (Philippin) khoảng 650km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 1 giờ ngày 16-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 1 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm nay (15-7), vùng biển phía Đông Biển Đông, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

* Chiều 14-7, văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương - văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu; các bộ Quốc phòng, GTVT, NN&PTNT, Ngoại giao chủ động ứng phó.

Theo Q.KHẢI - T.PHÙNG - C.THỦY

thanhhuong

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên