MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giam hai người Hàn Quốc vụ sập giàn giáo Formosa

19-05-2015 - 16:38 PM | Xã hội

Sáng nay, 19/5, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng người Hàn Quốc gồm Lee Jae Myeong (SN 1953) và Kim Jong Wook (SN 1972) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra trong vụ sập dàn giáo tại công trường Formosa làm 13 người chết, 29 người bị thương, ngày 25/3.

Như chúng tôi phản ánh, tối 25/3, tại công trường Formosa, hệ thống giàn giáo nặng hàng ngàn tấn đổ sập làm 13 người chết, 29 người bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Hà Tĩnh thành lập tổ công tác để điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, triệu tập và làm việc với các cá nhân, tổ chức liên quan gồm Cty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa, Cty Sam Sung C&T, Cty Cung ứng lao động Nibelc.

Theo đó, vào tối 25/3, ông Kim Jong Wook là chỉ huy trưởng công trường sản xuất, lắp đặt thùng chìm trọng lực phục vụ cảng Sơn Dương thuộc Khu liên hợp gang thép Formosa (Cty Sam Sung C&T&) kiểm tra hệ thống giàn giáo Lane 2. Dù phát hiện có sự cố nguy hiểm nhưng đối tượng Kim vẫn để công nhân tiếp tục làm việc. Khoảng 20 giờ cùng ngày, toàn bộ giàn giáo Lane 2 đổ sập xuống, gây ra hậu quả nói trên.

Trong khi đó, theo tài liệu thu thập được cho biết, khi dàn giáo Lane 2 có sự cố, rung lắc mạnh, phát ra tiếng động lớn, công nhân sợ hãi bỏ chạy nhưng đối tượng Lee Jae Myeong (Giám đốc đơn vị quản lý công nhân làm việc tại giàn giáo Lane 1 và Lane 2, Cty Sam Sung C&T) lên kiểm tra nhưng không chỉ đạo ngừng thi công mà yêu cầu công nhân tiếp tục làm việc, gây ra hậu quả trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đề nghị Cty Sam Sung C&T không cho 24 nhân viên của công ty này xuất cảnh vì liên quan đến vụ việc.

Theo Minh Thùy

PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên