MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy kho vải, Quốc lộ 51B tê liệt

14-07-2015 - 09:49 AM | Xã hội

Chiều tối ngày 13-7, một đám cháy lớn, lửa khói bao trùm trên diện rộng đã khiến Quốc lộ 51B bị tê liệt nhiều giờ liền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày hỏa hoạn phát ra từ kho chứa vải Hồng Ngọc Trâm (nằm trên mặt tiền Quốc lộ 51 B, thuộc thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Khi phát hiện cháy, người dân xung quanh sử dụng các phương tiện tại chỗ dập lửa đồng thời gọi báo lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, do nhà kho chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên trong phút chốc lửa bao trùm toàn bộ khu vực, cháy lan sang cả một số nhà hàng xóm.

Cơ quan chức năng đã điều nhiều xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường dập lửa. Cả khu vực đường 51B (dài khoảng 3km) bị tê liệt, giao thông từ hướng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về Đồng Nai, TPHCM buộc phải chuyển hướng, lưu thông theo các đường nhánh khác.

Đám cháy diễn ra trong nhiều giờ liền, đến 23 giờ đêm 13-7 hàng chục cảnh sát vẫn phải túc trực để khống chế hoàn toàn đám cháy

Đám cháy diễn ra trong nhiều giờ liền, đến 23 giờ đêm 13-7 hàng chục cảnh sát vẫn phải túc trực để khống chế hoàn toàn đám cháy

Sau hơn 3 giờ chữa cháy, đến hơn 22 giờ lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy, tuy nhiên lửa khói vẫn bao trùm khu vực.

Ghi nhận tại hiện trường, kho chứa vải rộng khoảng 1.000m2 bị cháy rụi, đổ sập; vài cơ sở sắt thép bên cạnh bị ảnh hưởng nặng.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân và mức độ thiệt hại nhưng đám cháy bốc cao khiến giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực rối loạn
Hiện chưa xác định được nguyên nhân và mức độ thiệt hại nhưng đám cháy bốc cao khiến giao thông và sinh hoạt của người dân trong khu vực rối loạn

Theo xác minh ban đầu, cơ sở Hồng Ngọc Trâm là nơi chứa một số nguyên liệu vải may mặc, trong đó phần nhiều là vải vụn, phế liệu.

Hiện cơ quan PCCC tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn chưa thể xác định mức độ thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy.

 

Theo Xuân Hồng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên