MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Tháp thưởng tết cao nhất 90 triệu đồng

05-01-2016 - 15:56 PM | Xã hội

Mức thưởng tết cao nhất tại Đồng Tháp thuộc về nhóm doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước (90 triệu/người), tiếp theo là nhóm các công ty Một thành viên của nhà nước (78 triệu).

Ngày 5-1, Sở Lao động thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Đồng Tháp cho biết có 40 doanh nghiệp báo cáo kế hoạch thưởng Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Mức thưởng tết cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, tăng nhẹ so với năm 2015.

Theo đó, mức thưởng Tết dương lịch vừa qua cao nhất là 90 triệu đồng, thấp nhất là 100.000 đồng, bình quân là 1,9 triệu đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất cũng là 90 triệu đồng, thấp nhất là 500.000 đồng, bình quân 5,2 triệu đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà từ 100.000-1.000.000 đồng cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong đó, các công ty TNHH MTV do nhà nước sở hữu vốn có mức thưởng tết khá cao. Ở khối này, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất là 39 triệu đồng/người, thấp nhất là 1,5 triệu đồng/người, Tết Nguyên đán cao nhất 78 triệu và thấp nhất 2,5 triệu đồng.

Đối với nhóm công ty cổ phần có vốn nhà nước, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất 90 triệu đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người. Tết Nguyên đán cao nhất là 90 triệu đồng/người và thấp nhất 500.000 đồng/người.

Với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết dương lịch cao nhất hơn 200.000 đồng/người và thấp nhất 100.000 đồng/người, Tết Nguyên đán cao nhất hơn 12,7 triệu đồng/người và thấp nhất 2,2 triệu đồng/người.

Doanh nghiệp dân doanh thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán cao nhất đều là 40 triệu đồng, thấp nhất đối với Tết dương lịch là 100.000 đồng/người, còn Tết Nguyên đán là 700.000 đồng/người.

 

Theo Ngọc Tài

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên