MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Trường Chinh ở Hà Nội: Có cong một chút nhưng không vì lợi ích của ai (!)

09-04-2014 - 19:26 PM | Xã hội

"Phương án đường Trường Chinh ban đầu là thẳng, “về sau mở rộng đường có cong một chút nhưng không vì lợi ích của ai”(!).

Tại buổi họp báo chiều 8-4, trước nhiều câu hỏi của báo chí về những nghi vấn về lợi ích xung quanh việc bẻ cong đường Trường Chinh, ông Dương Đức Tuấn, phó giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc Hà Nội, nhìn nhận: phương án ban đầu là thẳng, “về sau mở rộng đường có cong một chút nhưng không vì lợi ích của ai”(!).

Trước đó, đại diện các hộ dân trong khu vực liên quan đã cho rằng có sự tùy tiện “bẻ cong” đường Trường Chinh.

Tuy nhiên tại buổi họp báo, ông Tuấn cho biết quá trình lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Trường Chinh là hoàn toàn phù hợp với quy định.

Theo ông, phương án chỉ giới đường đỏ xác định phạm vi mở đường Trường Chinh đã được TP Hà Nội phê duyệt năm 2008 là phù hợp với các đồ án quy hoạch chi tiết của khu vực đã được TP Hà Nội phê duyệt.

Ông Tuấn khẳng định: “Trong bản vẽ đầu tiên để lấy ý kiến Bộ tư lệnh PK-KQ, chúng tôi đề xuất phương án đường thẳng. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án dự kiến gửi lấy ý kiến, vì theo quy định việc lập chỉ giới đường đỏ đi qua đất quốc phòng bắt buộc phải qua bước xin thỏa thuận của các cơ quan quốc phòng”.

Theo XUÂN LONG

thunm

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên