MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại nhất Việt Nam

04-10-2014 - 22:58 PM | Xã hội

Tàu Cảnh sát biển 8002 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14 m, chiều cao mạn 7m, mớn nước tối đa 4m.

Tàu CSB 8002 là tàu đa năng có thiết kế hiện đại sẽ là “những cánh chim bồ câu trắng” trên biển với nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam; đồng thời tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế.

Sáng 4/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Tổng Công ty Sông Thu- Tổng cục Công nghiệp- Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000)- một trong những con tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam.

Việc hạ thủy tàu CSB 8002, đáp ứng được yêu cầu đặt ra theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa X) của Đảng về Chiến lược biển đến năm 2020.

Tổng Công ty Sông Thu đã bố trí đội ngũ cán bộ, kỹ sư có kinh nghiệm, thợ lành nghề tham gia thi công theo đúng thiết kế phê duyệt, được cơ quan đăng kiểm quốc tế Lloy's giám sát chặt chẽ.

Tàu Cảnh sát biển 8002 dài 90,5m, chiều rộng lớn nhất 14 m, chiều cao mạn 7m, mớn nước tối đa 4m.

Tàu có công suất trên 12.000 mã lực, đạt tốc độ tối đa 21 hải lý/h. Tàu đảm bảo hoạt động trong điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5000 hải lý.

Trong thời gian tới, Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục phần việc còn lại và tiến hành huấn luyện kíp tàu, chạy thử và bàn giao công trình sản phẩm với chất lượng cao nhất.

Hình ảnh của con tàu hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam:

Đây là công trình được cán bộ, nhân viên Tổng công ty Sông Thu chào mừng 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
Tàu CSB 8002 là một trong số tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
Phần mũi tàu được gia cố bằng loại thép đặc biệt, có thể chịu đựng những cú va chạm mạnh
Quá trình thi công được giám sát chặt chẽ của Cơ quan đăng kiểm Quốc tế Lloy's
Phù hiệu của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nằm ở phần mũi tàu
Hai chân vịt của tàu CSB 8002 thiết kế theo dạng “tiến bước” để tăng tính cơ động.
Phần đuôi tàu CSB 8002
Tàu CSB 8002 được thiết kế có "vây cá” chống lắc.
 
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam thêm phương tiện thực thi pháp luật trên biển
khi được trang bị tàu CSB 8002
Tàu CSB 8002 là một trong số tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động đa năng trên biển
Các thiết bị cứu hộ Tàu CSB 8002 là một trong số tàu hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Tàu CSB 8002 trong ngày hạ thủy
Theo Hải Sơn

cucpth

VOV Miền Trung

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên