MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng: Cán bộ xã khai khống, "rút ruột" tiền hỗ trợ của dân

28-08-2014 - 11:18 AM | Xã hội

Không chỉ bị cán bộ xã chiếm đoạt tiền hỗ trợ cây giống trồng ớt, nhiều người dân xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng còn bị xã mạo danh nhằm rút ruột ngân sách trong chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Phạm Văn Khới, Bí thư Chi bộ thôn 7, xã Việt Tiến đã không khỏi bức xúc khi phát hiện tên gia đình ông trong bản danh sách các hộ tập trung trồng ớt theo mô hình thí điểm cánh đồng mẫu lớn của thành phố Hải Phòng được Nhà nước hỗ trợ tiền phân bón, cây giống trong khi gia đình ông không hề trồng ớt.

Ly kỳ hơn, trong bản danh sách này lại thể hiện gia đình ông đã từng nhận hỗ trợ phân bón, cây giống cùng chữ ký tên Khới - tên của ông.

Từ Bí thư Chi bộ thôn đến gia đình nông dân bình thường đều bị xã khai khống. Chỉ riêng thôn 7, xã Việt Tiến đã có trên 30 hộ không trồng ớt, nhưng lại có tên trong danh sách nhận hỗ trợ trồng ớt. Nhiều hộ còn bị khai khống tăng thêm diện tích.

Điều đáng nói là trong bản danh sách toàn bộ chữ ký người nhận hỗ trợ đều là giả mạo, nhưng lại có xác nhận của lãnhđạo xã, thôn.


Theo Tuyết Mai

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên