MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trường vụ cháy lớn tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

15-07-2015 - 14:17 PM | Xã hội

Vụ cháy lớn đang xảy ra tại kho sơn của Công ty TNHH Thành Hoàng Châu trên đường Kinh Dương Vương, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng trưa nay 15-7.

Hiện công an đang phong tỏa tuyến đường này. Hàng trăm cảnh sát cùng xe chữa cháy, xe y tế và cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khu vực bị cháy là một kho sơn của Công ty TNHH Thành Hoàng Châu, số 33 Kinh Dương Vương.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 12 xe chữa cháy đến hiện trường, trong đó 4 xe thang. Trong quá trình chữa cháy xảy ra một tiếng nổ lớn khiến nhiều chiến sĩ chữa cháy giật mình và chạy lùi về phía sau.

Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại chỗ, bên trong kho sơn lửa cháy ngùn ngụt, các chiến sĩ chữa cháy mới chỉ tiếp cận từ bên ngoài để phun nước.

Đám cháy lớn gây khói lửa lửa mù mịt khắp cả khu vực quanh.

Hiện lực lượng công an đã di dời người dân ở khu vực dân cư chung quanh ra khỏi hiện trường cháy. Hiện trường đang được phong tỏa, chưa có thông tin về thiệt hại người và của.

Theo chủ nhà, không có người nào bị thương trong đám cháy, mọi người đã kịp thoát ra ngoài. Lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường vụ cháy đang được phong tỏa

Hiện lực lượng cảnh sát PCCC đang đục tường phía sau nhà để tiếp cận đám cháy.

Xe cứu hỏa được điều đến hiện trường vụ cháy - Ảnh: Phan Thành

Lực lượng cảnh sát PCCC đang đục tường phía sau nhà để tiếp cận đám cháy - Ảnh: Phan Thành

Ghi nhận tại hiện tại hiện trường vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã phải mang trang bị bảo hộ kín người để tiếp cận được hiện trường bên trong.

Trong quá trình chữa cháy, có rất nhiều tiếng nổ lớn kèm theo lửa phun lên cao khiến nhiều chiến sĩ chữa cháy phải giật lùi ra khỏi ngôi nhà.

Từ bên ngoài có thể thấy mọi thứ bên trong bị cháy rụi. Trong đó có một vài chiếc xe máy cháy trơ khung, nhiều thùng phuy lớn được các chiến sĩ đưa ra ngoài.

Có hơn 10 xe chữa cháy tầm thấp và 3 xe chữa cháy bằng cẩu phun nước từ trên cao. Bên cạnh đó, còn có một số xe chữa cháy của các hãng xăng dầu cũng được huy động tham gia chữa cháy.

Hàng trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động,CSGT, dân quân… đã được huy động đến bảo vệ, phong tỏa quanh khu vực hiện trường. Nhiều nhà dân, quán xá quanh đó cũng được lực lượng này giúp đỡ di tản. Hàng ngàn người dân hiếu kỳ đứng vây quanh khu vực cháy.

Hiện lực lượng chữa cháy đã đục được tường và cố gắng vào bên trong nhà kho bị cháy. Tuy nhiên, cứ khoảng 5 phút lại có một tiếng nổ lớn nên rất khó tiếp cận.

Nhiều thùng sơn nổ liên tục. Theo thông tin ban đầu, thiệt hại vụ cháy khoảng 10 tỉ đồng.

 

Theo PHAN THÀNH - HỮU KHÁ

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên