MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh tuyến metro số 1 đang lắp đặt hơn 1.000m dầm cầu

02-12-2015 - 14:45 PM | Xã hội

Mỗi nhịp dầm được lắp đặt rộng 11m, có hai làn ray cho hai chiều metro đi và về trung tâm TP.

 

Ngày 1-12, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết vừa hoàn thành lắp đặt 70 nhịp dầm cầu cạn đầu tiên với chiều dài 1.000m trên xa lộ Hà Nội (Q.2 - Q.Thủ Đức) của tuyến metro số 1 Bến Thành (Q.1) - Suối Tiên (Q.9) sau hơn năm tháng thi công.

Trong đó, liên danh nhà thầu Sumitomo (Nhật Bản) - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6) đã sử dụng cùng lúc ba giàn máy di động (còn gọi là hệ đà giáo di động) lần đầu tiên thi công tại VN là công nghệ hiện đại lắp các đốt dầm (mỗi đốt dầm hình chữ U có khối lượng 42 tấn) đúc sẵn để ghép thành nhịp cầu.

Việc thi công bằng công nghệ mới này đã rút ngắn thời gian thi công so với kiểu thi công cũ là dùng vật liệu xây dựng đúc tại công trường, đồng thời hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông trên các tuyến đường gần khu vực công trường.

Những hình ảnh lắp đặt dầm cầu đầu tiên của tuyến Metro số 1:

 

 


Đây là tuyến metro đi trên cao của gói thầu số 2 dài 17,1 km đang dần hoàn thiện - Ảnh: Chế Thân

Đây là tuyến metro đi trên cao của gói thầu số 2 dài 17,1 km đang dần hoàn thiện - Ảnh: Chế Thân

Một đoạn tuyến metro trên cao - Ảnh: Chế Thân
Một đoạn tuyến metro trên cao - Ảnh: Chế Thân

Những nhịp dầm metro được xây dựng trên xa lộ Hà Nội sắp hoàn thiện 1.000 m đầu tiên - Ảnh: Chế Thân

Những nhịp dầm metro được xây dựng trên xa lộ Hà Nội sắp hoàn thiện 1.000 m đầu tiên - Ảnh: Chế Thân


Tuyến metro trên cao đang dần hình thành - Ảnh: Chế Thân

Tuyến metro trên cao đang dần hình thành - Ảnh: Chế Thân


Hình ảnh trên tuyến metro trên cao - Ảnh: Chế Thân

Hình ảnh trên tuyến metro trên cao - Ảnh: Chế Thân

 

Theo N.Ẩn

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên