MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Khắc phục xong sự cố rò rỉ nước sạch sông Đà

22-07-2015 - 21:51 PM | Xã hội

Chiều 22-7, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex (VINASUPCO) cho biết đã khắc phục xong sự cố rò rỉ đường ống nước sạch sông Đà khiến 7 vạn hộ dân Hà Nội bị mất nước.

Theo ông Tốn, 2g sáng 22-7 sự cố được khắc phục xong hoàn toàn, đến khoảng 6g sáng cùng ngày thì áp lực nước đã đạt yêu cầu để cung cấp nước cho khu vực nội thành.

Trong khi đó, trưa 22-7, một số hộ dân khu vực Trung Hòa-Nhân Chính (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh khu vực trên vẫn chưa được cấp nước trở lại.

Trao đổi với chúng tôi về thắc mắc này, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nước sạch (Viwaco) cho hay toàn bộ khu vực Trung Hòa - Nhân Chính đã được cấp nước từ 6g sáng cùng ngày.

“Có thể việc các hộ dân trên chưa được cấp nước trở lại là do đường ống nội bộ trong khu vực chung cư chưa được mở khóa van trở lại. Còn tôi khẳng định nước đã được cấp trở lại từ sáng sớm nay rồi”, ông Việt nói.

Trước đó, trưa 21-7, trong lúc tổ kiểm tra kỹ thuật của VINASUPCO đi tuần đã phát hiện có hiện tượng rò rỉ nước trên tuyến ống tại vị trí Km26+670 thuộc địa phận xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Ngay khi phát hiện đường ống bị rò rỉ, công ty huy động toàn lực lượng, trong đó đưa toàn bộ đội phản ứng nhanh khắc phục sự cố đường ống nước.

Hiện nay các đơn vị đang tổ chức khắc phục sự cố. Đây là lần thứ 11 đường ống nước sông Đà gặp sự cố khiến hàng vạn người dân thủ đô mất nước sạch.

Mới đây, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) liên quan việc đường ống cấp nước sông Đà bị vỡ liên tục, ngày 14-7 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 7 bị can về tội danh trên.

Các bị can bị khởi tố có hai người công tác tại Ban quản lý dự án cấp nước sông Đà - Hà Nội gồm ông Nguyễn Văn Khải (phó giám đốc ban giai đoạn), Trương Trần Hiển (trưởng phòng vật tư - thiết bị giai đoạn).

Có bốn người thuộc đoàn tư vấn giám sát thi công tuyến ống gồm ông Đỗ Đình Trì (trưởng đoàn giai đoạn), Nguyễn Biên Hùng, Hoàng Quốc Thống, Bùi Minh Quân, đều là giám sát viên giai đoạn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Vũ Thanh Hải, quản đốc phân xưởng, trưởng phòng sản xuất giai đoạn thuộc Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex.

 

Theo Lâm Hoài

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên