MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​“Không thể cái gì cũng đổ lỗi cho Bộ Y tế”

14-04-2015 - 09:22 AM | Xã hội

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: “Để xảy ra sai phạm tại địa phương thì chủ tịch UBND, sở y tế, phòng y tế và trung tâm y tế nơi đó phải chịu trách nhiệm".

Ngày 13-4, tại phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, lãnh đạo Bộ Y tế đã giải trình nhiều vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Về câu hỏi “tình trạng thầy thuốc khám chữa bệnh bất hợp pháp, tình trạng thuê bằng để mở phòng khám tư, thầy thuốc người nước ngoài khám chui… Bộ Y tế có trách nhiệm gì và giải pháp ra sao để khắc phục?”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời:

“Để xảy ra sai phạm tại địa phương thì chủ tịch UBND, sở y tế, phòng y tế và trung tâm y tế nơi đó phải chịu trách nhiệm. Không thể cái gì cũng đổ lỗi cho Bộ Y tế”.

Bà Tiến còn cho biết thêm bản thân bà cũng từng đi tới tận ngóc ngách, từ phòng khám tư đến phòng khám công lập để kiểm tra.

“Những vụ như Cát Tường, phòng khám Maria, phòng khám có yếu tố nước ngoài… gây tai biến làm bệnh nhân chết đã đưa ra xử hình sự và đã đóng cửa”.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai đề nghị Bộ Y tế: “Cái gì có lợi cho người dân thì nên triển khai làm nhanh, đảm bảo lộ trình đến ngày 1-1-2016 hoàn thành việc cấp chứng chỉ hành nghề”.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cần có lộ trình khuyến khích sự phát triển, tạo sân chơi bình đẳng cho y tế tư nhân. “Y tế tư nhân phát triển thì Bộ Y tế giảm gánh nặng mà người dân cũng có thêm nhiều sự lựa chọn” - bà Mai nói.

>>>Bộ trưởng Y tế: Có bao giờ được thảnh thơi?

Theo Mai Phương

PV

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên