MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Kiên quyết không rút đăng cai ASIAD”

11-04-2014 - 20:33 PM | Xã hội

“Sẽ không có chuyện ASIAD 18 bị bội chi như một số ý kiến dư luận gần đây", Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng nhấn mạnh.

ASIAD không thể bội chi

Trong buổi họp báo thường kỳ quý I diễn ra chiều nay (11/4) của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng khẳng định ASIAD 18 sẽ được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng đến tối đa và giảm thiểu mọi chi phí.

"Theo chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, ASIAD 18 sẽ được tổ chức trên có sở tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có từ SEA Games 22 và Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ III. Kế hoạch tổ chức sẽ chỉ chi vào các khoản: sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao hiện có; mua sắm các trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc tế; và chi cho công tác tổ chức”, ông Thắng nói.

Về kinh phí thực hiện “Trong đề án đăng cai Bộ trình lên Chính phủ, tổng kinh phí là 150 triệu USD. Cho tới giờ phút này, tổng kinh phí không hề thay đổi. Tất cả chỉ nằm trong giới hạn 150 triệu USD”.

Thêm vào đó, Đề án Bộ mới trình Chính phủ, số lượng địa phương diễn ra hoạt động ASIAD đã giảm từ 15 xuống còn 8 địa phương.

Bộ đã quyết định bỏ kế hoạch xây mới các công trình sử dụng vốn ngân sách, nhằm tiết kiệm tối đa vốn nhà nước. Tất cả các công trình xây mới sẽ sử dụng nguồn vốn xã hội hóa.

“Sẽ không có chuyện ASIAD 18 bị bội chi như một số ý kiến dư luận gần đây", Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh.

Kiên quyết không rút đăng cai ASIAD

Về ý kiến xin rút đăng cai ASIAD 18, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao khẳng định, Bộ đã trình đề án, tổ chức hay không sẽ chờ ý kiến của Chính phủ.

Mặc dù không có chế tài nào với việc hủy tổ chức ASIAD nhưng trong hợp đồng đăng cai quy định rõ chỉ trong hoàn cảnh chiến tranh hay bạo loạn, nước chủ nhà mới có quyền hủy bỏ đăng cai để đảm bảo an toàn cho các nước tham gia.

Trong lịch sử tổ chức ASIAD chỉ hai quốc gia đã từng hủy đăng cai là Hàn Quốc và Pakistan. Cả hai lần đều do có các nguy cơ xung đột vũ trang và bạo loạn.

“Việt Nam cũng sẽ tuân theo các điều lệ này và trong bối cảnh hiện tại Bộ sẽ vẫn kiên quyết triển khai tổ chức ASIAD”, ông Thắng khẳng định.

Cũng trong buổi họp báo này, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn khẳng định: "Bộ VH, TT & DL hoàn toàn làm đúng thẩm quyền và được Chính phủ chỉ đạo, cho phép. Tuy nhiên quyết định cuối cùng Bộ vẫn đang chờ ý kiến Thủ tướng Chính phủ”.



hangnt

Theo Diễn đàn đầu tư/Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên