MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Minh bạch nguồn gốc tài sản của ĐBQH: Việc cần làm

01-04-2016 - 10:09 AM | Xã hội

Bên cạnh việc ĐBQH nói rõ nguồn gốc tài sản thì các cơ quan chức năng phải cùng vào cuộc để xác minh, tránh những trường hợp đáng tiếc sau này

Sau Hội nghị Hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú trên địa bàn, cả những người ứng cử do Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh hiệp thương và những người ứng cử do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển về. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp huyện, cấp xã nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử được mời dự hội nghị này.

Bà Lê Thị Kim Oanh (ảnh: KT)
Bà Lê Thị Kim Oanh (ảnh: KT)

Vào giữa tháng 3, Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội đã bàn giao cho MTTQ TP Hà Nội hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND thành phố, gồm 87 hồ sơ ứng cử ĐBQH, trong đó có 40 hồ sơ đại biểu được giới thiệu, 47 hồ sơ đại biểu tự ứng cử. Đối với hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố có 205 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ đại biểu được giới thiệu, 9 hồ sơ tự ứng cử.

“Với số lượng hồ sơ như vậy Ủy ban MTTQ thành phố quan tâm nhất đến số lượng đại biểu tự ứng cử. Hồ sơ tự ứng cử ĐBQH lần này so với nhiệm kỳ trước có tăng hơn còn số lượng HĐND số lượng gần như không biến động nhiều. Qua 2 vòng hiệp thương và việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu chúng tôi thấy thành phố đã thực hiện rất tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhân dân rất quan tâm đến bầu cử Quốc hội và HĐND vì những việc này không đơn thuần chỉ là công việc của Hội đồng bầu cử mà quan trọng hơn là người dân đã quan tâm đến bộ máy chính quyền của Nhà nước. Đây là điều rất đáng mừng và phấn khởi”- bà Lê Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ thành phố Hà Nội nhận định.

Cần phải có cơ quan thẩm định việc kê khai tài sản

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, qua nghiên cứu hồ sơ, có vẻ chất lượng ĐBQH kì này so với kỳ trước có thay đổi. “Tôi nghĩ rằng bên Hội đồng bầu cử cũng như UBMTTQ thành phố khi làm những việc liên quan đến công tác bầu cử phải làm theo luật định, phải làm hết sức nghiêm túc khách quan, hết sức dân chủ. Ngày 15/3 chúng tôi mới nhận được hồ sơ của Ủy ban bầu cử để làm những bước tiếp theo như hiệp thương vòng 2. Tôi nghĩ rằng với việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở đã khiến người dân quan tâm hơn đến công tác bầu cử quốc hội và HĐND. Việc này cho thấy trong đời sống xã hội nhận thức và dân trí của người dân đã tăng lên rất nhiều. Chúng tôi tin tưởng ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ này dù được giới thiệu hay ứng cử tự do chất lượng đều tốt hơn trước”.

Bà Lê Thị Kim Oanh cho biết, MTTQ Thành phố Hà Nội đã phân công rất rõ ràng việc chuẩn bị cho công tác bầu cử. Theo đó, thành lập 2 tổ giúp việc gồm: Một tổ giúp việc phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và một tổ giúp việc phục vụ bầu cử cho HĐND. Hai tổ giúp việc này hoạt động độc lập với nhau và sẽ làm cho công tác bầu cử ĐBQH và bầu cử HĐND chu đáo, cẩn trọng hơn.

“Tôi cho rằng mỗi một cơ quan, tổ chức, đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ riêng thì các cơ quan, đơn vị đó hãy làm tốt nhiệm vụ của mình để những người tham gia ứng cử nhận thức được rằng họ phải có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc với hơn 90 triệu dân chứ không nên vì một lợi ích cá nhân nào đó mà vi phạm. Nếu đạt được mục tiêu đó thì chắc chắc chất lượng của ĐBQH – HĐND các cấp nhiệm kỳ này sẽ tốt hơn và những điều đáng tiếc sẽ không xảy ra”- bà Lê Thị Kim Oanh nói.

Trong bản hồ sơ ứng cử ĐBQH và HĐND ngoài hồ sơ kê khai về lý lịch bản thân thì đều có kèm theo bản kê khai tài sản cá nhân. Bà Lê Thị Kim Oanh cho rằng, việc kê khai tài sản cá nhân từ trước tới nay đều thu hút rất lớn sự quan tâm của dư luận và đâu đó ở chỗ này chỗ kia cũng đã từng xảy ra nhiều vấn đề khiến người dân phải suy nghĩ.

Theo bà Lê Thị Kim Oanh, việc gì cũng có hai mặt. Đối với những người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, Mặt trận cũng không đủ năng lực để thẩm định hết được sự đúng, sai mà phải nhờ đến các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để xem xét xem các đại biểu tham gia ứng cử ở một góc độ nào đó có xứng đáng không. Đối với việc kê khai tài sản cũng đòi hỏi sự minh bạch, công khai, trung thực của mỗi đại biểu.

Bên cạnh việc các đại biểu nói rõ nguồn gốc tài sản đó từ đâu mà có thì các cơ quan chức năng phải cùng vào cuộc để tìm hiểu cho chính xác, thấu đáo tránh những trường hợp đáng tiếc sau này. “Theo tôi, bên ngành Thuế cũng phải tham gia. Các cơ quan như Công an, an ninh và các cơ quan có đại biểu tham gia ứng cử cũng phải tham gia. Nếu chúng ta chỉ làm việc độc lập, đơn lẻ mà không có sự vào cuộc một cách tổng lực, phối hợp chặt chẽ thì hiệu quả của công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp khó được như mong muốn”- bà Lê Thị Kim Oanh nói./.

Theo Phượng Hòa

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên