MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mở rộng địa bàn tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc

08-04-2015 - 16:27 PM | Xã hội

Ngày 8/4, việc tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc đang được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang gấp rút tiến hành và mở rộng thêm địa bàn.

Mọi hình ảnh, thông tin về nguồn phóng xạ bị thất lạc được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, dán trong nhà máy, khu dân cư, tại các vựa ve chai để cảnh báo và tìm kiếm.

Các cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu và đoàn chuyên gia của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã mở rộng vùng tìm kiếm thiết bị chứa chất phóng xạ bị thất lạc đến địa bàn TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Trước đó chiều 7/4, nhận được hai nguồn tin báo có liên quan đến việc một người dân đã thấy thiết bị chứa chất phóng xạ và vật này bị chôn lấp ở khu xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác KBEC VINA (xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành), đoàn kiểm tra đã đến dò tìm, tuy nhiên, khi đoàn đến kiểm tra vị trí báo thì khu vực này đã bị lấp đất sâu đến 10m.

Công tác tìm kiếm cũng được mở rộng đến các công ty xử lý rác thải trên địa bàn huyện Tân Thành và nhận được sự hợp tác nhiệt tình của các đơn vị này.

Ông Nguyễn Hữu Bảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Môi trường xanh Bảo Ngọc cho biết: "Chúng tôi đang yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ việc này. Quan điểm của doanh nghiệp là rất ủng hộ việc tìm kiếm này. Đối với kho của công ty dù hiện nay không có thủ kho ở nhà, chúng tôi cũng cho đập khóa để kiểm tra".

Ngoài ra, còn có một thông tin khác về sự việc có liên quan đến thiết bị chứa chất phóng xạ. Đó là có một cơ sở chuyên thu mua các thiết bị tương tự nguồn phóng xạ bị thất lạc tại TP HCM. Các ngành liên quan đang tìm cách tiếp cận, khai thác nguồn tin này.

>>>Phóng xạ thất lạc: Nguy hiểm hơn bom!

Theo Thùy Linh

PV

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên