MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã ủng hộ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ

16-05-2014 - 07:46 AM | Xã hội

Cả nước chung tay bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Những ngày đầu tháng 5 này, toàn dân Việt Nam và bạn bè Quôc tế đã và đang kịch liệt phản đối hành vi đe doạ hoà bình tại Biển Đông của Trung Quốc. Hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là sau trái. Người dân Việt Nam kịch liệt phản đối và quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhằm khích lệ và tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân, kiểm ngư, lực lượng cảnh sát biển đang bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều tổ chức, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều phong trào chung tay bảo vệ biển đảo. 

Chúng tôi xin tổng hợp một số thông tin ủng hộ đến thời điểm hiện tại như sau:

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà (thuốc, trang thiết bị y tế và tiền mặt với tổng giá trị 800 triệu đồng) tới Chi đội Kiểm ngư số 3, thuộc Cục Kiểm ngư Việt Nam.

Công đoàn Bộ Ngoại giao: Bà Tào Thị Thanh Hương- Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Ngoại giao trao tặng 100 triệu đồng Lực lượng Cảnh sát biển và Lực lượng Kiểm ngư.

Công nhân viên chức lao động ngành Giao thông Vận tải do đồng chí Đỗ Nga Việt - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đến thăm và tặng 300 triệu đồng cho Lực lượng Cảnh sát biển.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): Với tinh thần chung tay, góp sức giữ gìn biển đảo quê hương, đồng thời để kịp thời động viên tinh thần và vật chất cho các lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm bám biển, thi hành nhiệm vụ trên thực địa, sáng ngày 12/5/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng số tiền 1.000.000.000 VNĐ (một tỉ đồng) ủng hộ các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và Kiểm ngư Việt Nam (500.000.000 đồng/đơn vị).

Vinamilk: Ngày 12/5, đại diện Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã chuyển 1 tỉ đồng nhằm ủng hộ cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số tiền này do cán bộ công nhân viên toàn Vinamilk đóng góp một ngày lương sau khi nghe tin tình hình biển Đông ngày càng căng thẳng.

Tập đoàn FLC: Ngày 15/5, Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC trao tặng số tiền ủng hộ 1,01 tỷ đồng cho Thiếu tướng Hoàng Văn Đồng, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Số tiền này do tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên quyên góp nhằm ủng hộ cũng như động viên lực lượng cảnh sát biển Việt Nam.

Ngân hàng Phương Đông-OCB: OCB vừa ủng hộ 200 triệu đồng chăm lo ngư dân, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc . Đại diện OCB chia sẻ: sát cánh, ủng hộ nguồn vật chất và tinh thần cho người dân, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay là việc làm thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của CBNV OCB; chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai, góp phần bảo vệ chủ quyền Quốc gia.

PVFCCo (Đạm Phú Mỹ): Vừa phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức buổi lễ bàn giao xuồng tuần tra cao tốc H47P cho lực lượng Cảnh sát biển tại Vũng Tàu. Xuồng tuần tra cao tốc H47P do PVFCCo tài trợ có giá trị 12 tỷ đồng, được thiết kế và chế tạo theo công nghệ hiện đại, sử dụng vật liệu tổng hợp PPC chịu được va đập mạnh, tuổi thọ cao, hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời rất thân thiện với môi trường. Xuồng dài 13,5m, rộng gần 3,5m, lượng giãn nước 10,2 tấn, 600 mã lực và chở được 3 tấn hàng cùng 12 người. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã bàn giao xuồng tuần tra cho Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý và sử dụng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã tổ chức chương trình “Vì biển đảo Tổ quốc” kêu gọi được gần 11.000 CBNV tham gia quyên góp mỗi người một ngày lương nhằm tiếp sức và nhân lên ý chí, sức mạnh cho các chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư đang làm nhiệm vụ tại Biển Đông. Dự kiến trong tháng 5/2014, Ban Lãnh đạo Sacombank sẽ trực tiếp thăm và trao tặng tận tay số tiền 1 tỷ đồng đã được quyên góp từ các CBNV cho hai lực lượng trên.

Trong ngày 14/5/2014, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Sacombank đã đóng góp thêm 300 triệu đồng vào Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu, vì tuyến đầu Tổ quốc” nhằm chăm lo cho ngư dân, lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư đang bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Như vậy, tổng số tiền Sacombank đã quyên góp ủng hộ vì biển đảo Tổ quốc là hơn 1,3 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần LILAMA 10: Ngày 13/5, tại Trụ sở làm việc của Cục Cảnh sát biển Việt nam (Hà Đông, Hà Nội), LILAMA10 đã ủng hộ 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đây là số tiền được trích ra từ Quỹ phúc lợi của công ty LILAMA10 nhằm chung tay góp sức cùng cả nước khẳng định chủ quyền và bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

Công ty TNHH thực phẩm Dân Việt do Bà Phùng Thị Hà, giám đốc công ty đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3 .Đoàn công tác của Công ty TNHH thực phẩm Dân Việt đã tặng 200 thùng phở ăn liền cho các cán bộ, chiến sĩ Vùng CSB 3, phần quà tuy nhỏ nhưng đã thể hiện ý nghĩa tinh thần, nguồn động viên lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSB Việt Nam nói chung và các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển nói riêng. Qua đó, đã thể hiện sự quan tâm của nhân dân cũng như các doanh nghiệp đối với mọi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc .

Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ quyên góp ủng hộ Cảnh sát biển Việt Nam 1,4 tỷ đồng. ại lễ trao tặng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để sửa chữa và mua bổ sung các trang thiết bị thông tin tuyên truyền trên các tàu của Cảnh sát biển.

Báo Thanh Niên thăm, tặng quà Biên đội tàu CSB 2012, 4033 Vùng CSB 2. Đoàn công tác đã tặng 2 tàu mỗi tàu 1 phần quà trị giá 100 triệu đồng. Đây là số tiền do tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Thanh Niên; Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu, Ngân hàng TMCP Bắc Á và một số bạn đọc Báo Thanh niên ủng hộ.

TP.HCM tặng 9 tỉ đồng cho Cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân. Ba tỉ đồng được Ủy ban MTTQVN TP.HCM trao cho Chi đội kiểm ngư số 3; ba tỉ đồng tặng Cảnh sát biển vùng 2. Hai 2 tỉ đồng cho Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi và 1 tỉ đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Trao quà Chủ tịch nước cho Cảnh sát biển và kiểm ngư. Sáng 18-5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ nhiệm VP Chủ tịch nước Đào Việt Trung đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà của Chủ tịch nước cho lực lượng Cảnh sát biển và Kiểm ngư Việt Nam [Xem thêm].

Vietcombank: Một hệ thống loa tuyên truyền đặc biệt trị giá 3 tỉ đồng chính thức được Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) trao tặng cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chiều 19.5.

(Tiếp tục cập nhật)

thanhhuong

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên