MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 20-25/4

26-04-2015 - 11:51 AM | Xã hội

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại Indonesia, cáp quang AAG lại đứt, Internet đi quốc tế bị ảnh hưởng, Metro Việt Nam bị truy thu thuế hơn 507 tỷ đồng... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Họp báo Chính phủ tháng 4: Giải đáp nhiều vấn đề nóng

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hôm nay (25/4), Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2015.

Theo chương trình, tại phiên họp, Chính phủ sẽ nghe và thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2015; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Đề án phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế đến năm 2020

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã giải thích lý do Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Ocenbank) với giá 0 đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chính thức chỉ ra những sai phạm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại Indonesia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị Cấp cao Á-Phi tại Thủ đô Jakarta và Lễ kỷ niệm 60 năm Hội nghị Bandung 1955, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược mới Á - Phi tại thành phố Bandung, Indonesia theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo.

Tại phiên toàn thể thứ nhất của Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu với thông điệp “Tăng cường kết nối Á-Phi vì hòa bình, thịnh vượng thế giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, trong đó khẳng định, Hội nghị Bandung năm 1955 đã tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ để nhân dân các nước Á-Phi đứng lên giành độc lập dân tộc và vươn lên phát triển về mọi mặt; ngày nay, vị trí, vai trò của hai châu lục Á-Phi ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có các cuộc tiếp xúc, hội kiến các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao Á- Phi.

Tiêu chí thành lập Cục Hải quan

Ngày 17/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2015/NĐ-CP quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp.

Theo đó, Cục Hải quan được thành lập khi địa bàn dự kiến quản lý phải đáp ứng 2 trong 3 tiêu chí sau: 1- Có số lượng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu lớn hơn 30% trung bình cộng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước hoặc trung bình cộng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của cả nước (không bao gồm địa bàn quản lý của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) trong năm trước năm đề nghị; 2- Có một trong các cửa khẩu quốc tế đường bộ, hàng không dân dụng hoặc cảng biển quan trọng của quốc gia; 3- Có Khu công nghiệp hoặc Khu kinh tế.

Metro Việt Nam bị truy thu thuế hơn 507 tỷ đồng

12 năm kinh doanh, chỉ duy nhất 1 năm Metro báo có lãi nhưng sau khi thanh tra Tổng cục Thuế vào cuộc đã phát hiện doanh nghiệp này có hành vi chuyển giá và bị truy thu thuế 507 tỷ đồng.

Qua thanh tra Công ty TNHH Metro Cash & Carry Việt Nam, Cơ quan thuế đã yêu cầu nhà phân phối này phải giảm lỗ 335 tỷ đồng, truy thu thuế tới 62 tỷ đồng.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước

Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; phấn đấu tăng thu từ nội địa và xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù cho số giảm thu từ dầu thô, quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2015 Quốc hội đã quyết định; đồng thời, tăng cường công tác quản lý chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi NSNN khi chưa có nguồn đảm bảo.

Cáp quang AAG lại đứt, Internet đi quốc tế bị ảnh hưởng

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm điều hành cáp quang AAG (Asia America Gateway), tuyến cáp quang biển này lại vừa xảy ra sự cố đứt cáp vào sáng ngày, 23/4/2015 vừa qua.

Theo đại diện FPT, một trong những đơn vị khai thác tuyến cáp AAG cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do phân đoạn cáp SH1 từ TP. Hồ Chí Minh đi Hong Kong bị đứt, gây ảnh hưởng đến toàn bộ các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên tuyến cáp này.

Theo đó, việc liên lạc, trao đổi thông tin đi nước ngoài của khách hàng theo hướng Việt Nam đi quốc tế như dịch vụ web, e-mail, thoại, video… sẽ bị ảnh hưởng do lưu lượng chuyển sang các hướng dự phòng và có khả năng gây nghẽn.

Việc tuyến cáp AAG gặp sự cố ngay trước thềm kỳ nghỉ dài 6 ngày 30/4-1/5 có thể sẽ gây ảnh hưởng, xáo trộn không ít đến sinh hoạt của nhiều người dùng, nhất là khi khối lượng công việc đang dồn vào những ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ.

>>>Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 12/4 - 18/4

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên