MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 26/4 - 3/5

03-05-2015 - 08:32 AM | Xã hội

Thủ tướng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 26, tìm thấy hộp đen 2 máy bay Su-22 gặp nạn,người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Quảng trường Thống Nhất, TP. HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP. HCM đã tổ chức trọng thể buổi mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, TP.HCM và Hà Nội đã tổ chức bắn pháo hoa. Rất đông người dân của cả hai thành phố lớn đã tham dự sự kiện.Trước đó, nhiều tỉnh, thành trong cả nước cũng tổ chức lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Thủ tướng dự phiên khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 26

Sáng 27/4 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26 với chủ đề “Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta”.

Đây là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm Malaysia đảm trách cương vị Chủ tịch ASEAN 2015 với nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển của ASEAN, nhất là dấu mốc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia Najib Tun Abdul Razak khẳng định: 2015 sẽ ghi dấu mốc lịch sử của ASEAN khi nỗ lực xây dựng cộng đồng của các quốc gia thành viên sẽ trở thành hiện thực vào cuối năm nay.

Người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề 1 triệu đồng/tháng

Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ 1/5/2015.

Theo quy định tại Nghị định này, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp làm việc theo hợp đồng đúng quy định, khi bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sẽ được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm; hỗ trợ học nghề khi đáp ứng đủ các điều kiện...

Tìm thấy hộp đen 2 máy bay Su-22 gặp nạn

Thông tin về hai máy bay Su-22 gặp nạn vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận trong tuần qua. Theo thông tin mới nhất từ Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, các đơn vị tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy hộp đen của 2 máy bay Su-22 gặp nạn.

Hiện tại, các hộp đen này đang được giải mã, phân tích dữ liệu để tìm hiểu nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn.Trước đó, ngày 28/4, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được thi thể phi công Lê Văn Nghĩa trong vụ tai nạn này.

Việt Nam viện trợ 50.000 USD cho Nepal

Trong suốt tuần qua, sự an toàn và tình hình sức khỏe của các công dân Việt Nam sau trận động đất tại Nepal luôn được dư luận quan tâm.

Sau vụ động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ richter tại Nepal xảy ra vào trưa 25/4, một số du khách Việt Nam hiện đã ổn định sức khỏe và đang cố gắng liên hệ nhanh nhất về nhà để gia đình yên tâm. Công tác cứu trợ cho người Việt Nam tại Nepal đã được các lực lượng chức năng triển khai nhanh chóng, tích cực.

Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ hiện đang ở Kathmandu (Nepal) cho biết đã có thêm một số nhóm người Việt Nam an toàn tại Kathmandu chuẩn bị về nước.

Ngày 1-5, Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD nhằm góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.

Nhiều khu du lịch quá tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong những ngày qua, nhiều điểm du lịch khắp cả nước đã xảy ra tình trạng quá tải như: Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), đảo Phú Quốc (Kiên Giang)… Vì thế, nhiều khu du lịch đã không đáp ứng được các nhu cầu của du khách về phương tiện tàu thuyền, nhà nghỉ - khách sạn, dịch vụ ăn uống…

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch quá lớn cũng dẫn đến tình trạng các cơ sở kinh doanh ép giá, “chặt chém” du khách.

>>>Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 20-25/4

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên