MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sẽ đưa thi thể doanh nhân Hà Thúy Linh về nước trong tháng 11

12-11-2015 - 08:30 AM | Xã hội

Luật pháp Trung Quốc cho phép được lưu giữ thi thể doanh nhân Hà Thúy Linh trong vòng 60 ngày để phục vụ điều tra

Ngày 11-11, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã cử 2 cán bộ Sở Ngoại vụ sang Trung Quốc để nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc hoàn tất các thủ tục, sớm đưa thi thể bà Hà Thúy Linh (Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng) về nước.

Về việc Trung Quốc lưu giữ thi thể bà Hà Thúy Linh đến nay đã 52 ngày, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, lý giải vì bà Linh tử vong ở Trung Quốc nên mọi thủ tục, từ việc điều tra nguyên nhân cái chết đến đưa thi thể về nước, đều chịu sự điều chỉnh của luật pháp nước này. Ngay cả việc khai tử đối với bà Linh cũng được các cơ quan chức năng Trung Quốc thực hiện. “Tác động với phía Trung Quốc để sớm đưa thi thể bà Linh về nước chủ yếu bằng đường ngoại giao” - ông Hiển nhận định.

Cùng ngày, luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý và đang tạm thời điều hành Công ty TNHH Hà Linh, cho rằng việc Trung Quốc chưa thể bàn giao thi thể bà Linh để đưa về nước vì phục vụ công tác điều tra là không sai so với luật pháp nước này. “Theo luật pháp Trung Quốc, các cơ quan chức năng được phép giữ thi thể người nước ngoài tử vong trong thời hạn 60 ngày để phục vụ công tác điều tra và hoàn tất các thủ tục khác” - luật sư Quý thông tin.

Theo luật sư Quý, Bộ Ngoại giao đang rất tích cực trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc để sớm đưa thi thể bà Linh về nước. “Tôi tin là sẽ đưa thi thể bà Linh về nước trong tháng 11 này. Bây giờ chỉ có Bộ Ngoại giao chứ không ai làm được hết. Chúng tôi đã nhờ đến nhiều luật sư bên Trung Quốc hỗ trợ về mặt pháp lý, tác động để sớm đưa thi thể bà Linh về nước nhưng họ cũng chịu thua vì đây là vụ việc nghiêm trọng” - luật sư Quý nói.

Vừa qua, luật sư Quý chỉ nhận được thông báo từ Bộ Ngoại giao cho biết Bộ Công an Trung Quốc đang điều tra lại vụ án, còn nội dung cụ thể như thế nào thì ông không được biết.

Theo luật sư Quý, trong những ngày qua, Công ty TNHH Hà Linh và gia đình có nhiều văn bản gửi đến các cơ quan chức năng trung ương nhờ can thiệp để Trung Quốc sớm điều tra ra hung thủ gây nên cái chết của bà Linh và trừng trị nghiêm minh. Trước đó, tại lễ chung thất (lễ cúng 49 ngày sau khi mất) cho bà Linh, bà Hà Mỹ Châu (chị bà Linh) cho biết gia đình đang trông đợi từng ngày để đưa thi thể bà Linh về nước nhưng cũng đề nghị vụ việc phải được làm sáng tỏ.

Tập trung giải quyết số chè tồn đọng

Về việc giải quyết khó khăn cho Công ty TNHH Hà Linh trước việc tồn đọng chè Ô Long do bị tác động từ cái chết đột ngột của nữ doanh nhân Hà Thúy Linh, ông Phạm S cho biết đây là khó khăn chung của ngành chè tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng đang tìm cách mở rộng thị trường chè, xúc tiến thương mại nhằm kiếm đối tác mới cho các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này ở địa phương. “Tuy nhiên, Công ty TNHH Hà Linh đang gặp vướng mắc khi người đại diện chưa có” - ông S nói.

Ông S cho rằng luật sư Trương Quang Quý khó đại diện cho Công ty TNHH Hà Linh để ký hợp đồng kinh doanh trong thời điểm khó khăn này.

 

Theo Hồng Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên