MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra Chính phủ: Kê khai tài sản hiệu quả không cao

23-10-2014 - 16:11 PM | Xã hội

Sáng nay (ngày 23/10/2014), Tổng thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ quý III năm 2014.

Liên quan đến vấn đề phòng chống tham nhũng, phóng viên đã đặt câu hỏi: Theo báo cáo của Thanh tra chính phủ trước Quốc hội, thời gian qua đã có gần 1 triệu người kê khai tài sản, tuy nhiên chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh trong đó có 1 người bị xử lí kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực. Vậy Thanh tra Chính phủ có tin vào con số này không?

Đại diện Thanh tra Chính phủ, ông Phí Ngọc Tuyển - Phó Cục trưởng Cục phòng chống tham nhũng trả lời rằng: Đánh giá về hiệu quả của biện pháp kê khai tài sản, thu nhập trong phòng chống tham nhũng đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo yêu cầu đánh giá.

“Hiện nay có chín giải pháp để phòng ngừa tham nhũng. Qua đánh giá được chia ba nhóm: nhóm có hiệu quả, nhóm có hiệu quả trung bình và nhóm hiệu quả không cao và giải pháp kê khai tài sản nằm trong nhóm ba, hiệu quả không cao” – Ông Tuyển nói.

Theo ông Tuyển, vấn đề trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập là vấn đề được đặt ra xuyên suốt trong quá trình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. 

“Từ năm 2007 đến nay, chúng ta đã nhiều lần hoàn thiện các quy định về kê khai và câu chuyện giải quyết bài toàn làm sao kê khai trung thực, khách quan luôn được Thanh tra Chính phủ đặt ra để tìm giải pháp thực hiện. Tuy nhiên vấn đề này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu giải quyết”.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng bổ sung thêm: Ở Việt Nam việc kê khai tài sản không phải mới. Từ lâu, cán bộ công chức khi kê khai lí lịch có mục hoàn cảnh kinh tế chính là kê khai tài sản. Đến pháp lệnh Pháp lệnh Phòng, chống tham nhũng năm 1998 đã xác định rõ đối tượng, chủ thể, nội dung và quản lí kê khai thế nào. Đến Luật Phòng, chống tham nhũng có thêm việc xác minh có điều kiện, ràng buộc tương đối chặt chẽ. Đến năm 2012 sửa luật tiến thêm bước công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. 

Kinh nghiệm thế giới họ cũng làm từng bước như vậy. Thế giới họ đánh giá bước đi của Việt Nam như vậy là nhanh nhưng vấn đề là tổ chức thực hiện vì nhiều người kê khai nên việc tổng hợp, quản lí khó khăn.

Do đó đã có ý kiến khuyến nghị thu hẹp diện kê khai hẹp và công khai rộng hơn. Trong khi các quy định về kê khai tài sản thay đổi từ năm 2012, khi Luật phòng, chống tham nhũng được sửa đổi thì chưa được thể hiện qua con số này. Với những quy định mới về kê khai tài sản trong tương lai sẽ có hiệu quả tốt hơn trong công tác tham nhũng.


Khánh Nhi

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên