Đa dạng sản phẩm vẫn ế

Từ tháng 11, các cửa hàng kinh doanh sản phẩm trang trí đã bày bán các loại cây thông, hang đá trang trí sẵn cùng các sản phẩm trang trí như đèn nhấp nháy, quả châu, vòng hoa, trái thông, hộp quà…. So với năm trước, các sản phẩm trang trí năm nay nhiều kiểu dáng hơn. Đặc biệt là dịch vụ thiết kế hang đá làm sẵn được các nơi trưng bày nhiều kiểu dáng đẹp, có đèn chớp, lấp lánh. Tuy nhiên, theo các cửa hàng kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng, khu vực gần chợ Bình Tây, chợ Tân Bình, sức mua năm nay khá chậm và giảm nhiều.

Do sức mua yếu nên giá các sản phẩm trang trí không tăng đáng kể so với năm trước. Giá cây thông PE phủ tuyết có gắn trái thông cao 2,1m đang được bán trên thị trường ở mức 2,2 - 2,5 triệu đồng/cây. Còn các loại cây thông 3 loại lá gắn trái thông kim tuyến hoặc cây thông đầu nhọn phun sơn có gắn trái thông chỉ dao động trong khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng/cây 2,1m. Bên cạnh đó, thị trường vẫn có một số điểm bán thông nhựa trong khoảng 400.000 – 600.000 đồng/cây 2,1m, tùy chất lượng nguyên liệu sản xuất.

Còn các loại dây trang trí năm nay vẫn ổn định giá ở mức 100.000 đồng/dây 2,7m. Riêng vòng nguyệt hoa màu vàng, bạc giá phổ biến hiện nay là 100.000 đồng/vòng hoa. Năm nay ngoài các cửa hàng kinh doanh hàng trang trí còn xuất hiện khá nhiều trang web bán hàng trực tuyến qua mạng giới thiệu các sản phẩm trang trí mùa Noel với mức giá khá cạnh tranh.

Hiện, tại một số trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng lớn ở khu vực trung tâm TP.HCM đã bắt đầu trang hoàng các loại đèn, cây thông, tuyết… lấp lánh sắc màu Noel. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới kinh doanh mặt hàng và dịch vụ trang trí Noel thì so với các năm trước, năm nay các nơi đều tiết kiệm hơn trong việc chi tiêu cho trang trí mùa Noel. Hiện giá gói dịch vụ trang trí tại các nhà hàng, khách sạn lớn với các cây thông cao 8 - 10m, phổ biến từ 50 - 100 triệu đồng. Còn đối với khách hàng là các công ty có quy mô nhỏ, giá chỉ từ 10 - 30 triệu đồng. Thế nhưng, năm nay vẫn không có nhiều Cty, nhà hàng, khách sạn chi mạnh tay cho dịch vụ trang hoàng không khí Noel này.

Đồ chơi trẻ em giá rẻ chiếm ưu thế

Hiện các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng chuyên bán quần áo, đồ chơi trẻ em đang chuẩn bị khá nhiều sản phẩm để “ông già Noel” tặng các bé trong ngày 24.12 sắp đến. Nét đặc trưng của các sản phẩm đồ chơi trẻ em đang được các nơi bày bán hiện nay là giá bán ở mức thấp, trong khoảng vài chục ngàn đến 300.000 đồng/sản phẩm. Các loại đồ chơi cao cấp, có giá bán 1 - 2 triệu đồng trở lên được các cửa hàng, siêu thị hạn chế đầu tư do ngại khó tiêu thụ trong tình hình các bậc phụ huynh thắt chặt chi tiêu.

Mặt khác, một số siêu thị cũng cho biết, một số loại đồ chơi trẻ em sẽ được các siêu thị giảm giá 10 - 20% trong dịp này. Khảo sát trên thị trường cho thấy, các loại đồ chơi trẻ em được các cửa hàng chuẩn bị tung ra thị trường dịp Noel năm nay vẫn đa số là hàng của Trung Quốc sản xuất. Các sản phẩm tuy kiểu dáng, mẫu mã có phong phú hơn nhưng vẫn xoay quanh các dạng sản phẩm ôtô, máy bay, siêu nhân, con quay, robo, đồ chơi lắp ghép,… Điều đáng lo là hiện nay tại các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em rải rác ở các quận, chợ vẫn còn khá nhiều nơi kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ em có xuất xứ Trung Quốc, là hàng nhập lậu, chưa qua kiểm nghiệm của cơ quan chức năng theo như quy định. Các bậc phụ huynh cần lựa chọn kỹ sản phẩm trước khi mua để đảm bảo an toàn cho bé.