MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Hà Nội không có cán bộ nào vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

24-04-2015 - 22:32 PM | Xã hội

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trong năm 2011-2012, Hà Nội không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Hà Nội khánh thành giàn thép đỗ xe 4 tầng

Sáng 24/4, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã khánh thành và đưa vào sử dụng giàn đỗ xe công cộng bằng thép tại phố Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Giàn thép đỗ xe cao tầng có diện tích 412m2, giải quyết nhu cầu đỗ 91 ô tô dưới 7 chỗ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, được xây dựng tại khu vực đông dân cư, gần các chợ đầu mối Long Biên, Đồng Xuân - những nơi nhu cầu gửi xe của người dân và khách tham quan rất lớn.

Hệ thống được lắp dựng theo công nghệ Nhật Bản, lập trình thông minh, dễ dàng vận hành sử dụng. Thời gian lấy và gửi mỗi xe chỉ mất 2 phút. Giá gửi xe là 30.000 đồng/lượt. (Xem thêm)

Tiền lương làm thêm giờ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5

Bộ Lao động có hướng dẫn cụ thể việc tính tiền lương làm thêm giờ vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5. Điều 97 Bộ Luật Lao động năm 2012 qui định tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: 1.Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 2.Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 3.Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. (Xem thêm)

Việt Nam sẽ hỗ trợ người đóng bảo hiểm tự nguyện

Việt Nam đang xem xét các phương án củng cố hệ thống hưu trí sau khi hàng chục nghìn công nhân của công ty Pouyuen đình công phản đối sửa đổi luật bảo hiểm.

Dự kiến trong luật BHXH sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, chính phủ sẽ hỗ trợ, đóng góp từ 10% đến 30% số tiền người lao động phải đóng nhằm tăng tính hấp dẫn.

Theo ông Alan Pham - chuyên gia kinh tế trưởng tại quỹ đầu tư VinaCapital - cho rằng việc chính phủ hỗ trợ người đóng bảo hiểm là rất quan trọng. Tuy nhiên, ông nhận định tỷ lệ 10 - 30% là khá tham vọng. Theo ông, chỉ nên khởi đầu với tỷ lệ 3 - 5%. (Xem thêm)

Sự cố cáp AAG không xuất phát từ nguyên nhân tự nhiên?

Sự cố rò nguồn trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG (Asia - America Gateway) xảy ra ở đoạn từ Vũng Tàu đi Hong Kong và Singapore, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300km.

Theo thông báo của Công ty Viễn thông quốc tế (VNPT-I), lúc 5g27 ngày 23-4 đã xảy ra sự cố rò nguồn trên hệ thống cáp quang biển quốc tế AAG (Asia - America Gateway) đoạn từ Vũng Tàu đi Hong Kong và Singapore, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 300km.

Sự cố đã gây ảnh hưởng đến tốc độ đường truyền Internet giữa Việt Nam và quốc tế. Sự cố sau đó được xác định nằm ngoài khơi Vũng Tàu và đòi hỏi phải sử dụng tàu cáp chuyên dùng của quốc tế để khắc phục. (Xem thêm)

Hà Nội không có cán bộ nào vi phạm kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trong năm 2011-2012, Hà Nội không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND TP Hà Nội , Hà Nội đã ban hành Quyết định số 39/2011 về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP. Hàng năm, Hà Nội đều triển khai tập huấn và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2011 số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 3.124 người; số người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập bổ sung là 23.767 người, số người có biến động về tài sản thu nhập theo quy định đã kê khai là 17.112 người.

>>>Thời sự 24h: Xử lý nghiêm các cán bộ tiếp tay cho buôn lậu

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên