MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Làm thêm ngày lễ, tết được hưởng lương 300%

11-02-2015 - 22:33 PM | Xã hội

Theo Bộ luật Lao động 2012, tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng 300%; Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền.

Tổng Bí thư điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 11/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhân dịp nhân dân Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Mùi 2015 trong năm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc về những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và nhà nước pháp trị trong năm qua chúc nhân dân Trung Quốc đón Tết vui vẻ và hạnh phúc, phồn vinh trong Năm mới Ất Mùi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, 65 năm qua, quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối dày công vun đắp là nhân tố quan trọng đối với thắng lợi của cách mạng mỗi nước, là tài sản quý báu cần được kế thừa, gìn giữ và phát huy.(Xem thêm)

Bình Dương đưa vào sử dụng Trung tâm hành chính công

Hôm qua, tỉnh Bình Dương đã ra mắt Trung tâm hành chính công và triển khai phầm mềm một cửa, trang thông tin hành chính công tại Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh.

Trung tâm được trang bị 46 máy tính màn hình cảm ứng tra cứu thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính; điều phối, theo dõi, giám sát các bộ phận một cửa của các sở, ngành bảo đảm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định.

Tại đây sẽ thường xuyên tổ chức lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp về sự hài lòng trong giải quyết các thủ tục hành chính. (Xem thêm)

Dùng biệt đãi để "giữ chân" người lao động sau nghỉ Tết

Thông thường kết thúc kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp dệt may lại lâm vào cảnh "dở khóc dở cười" bởi đơn hàng thì nhiều mà lao động thì có muôn vàn lý do để thoái thác. Đứng trước thực trạng đó, không ít doanh nghiệp dệt may đã đặt việc chăm lo cho người lao động là nhiệm vụ xuyên suốt.

Thưởng Tết của công nhân được Ban Lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm ở mức tối đa. Đặc biệt, người lao động không phải làm thêm giờ kéo dài, tất cả các Chủ nhật đều nghỉ, nếu làm thêm được nghỉ bù.

Việc “lo xa” này đang là một nét khác biệt trong chính sách đãi ngộ với người lao động của một số doanh nghiệp 1-2 năm gần đây và đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng thiếu hụt lao động sau mỗi kỳ nghỉ Tết.(Xem thêm)

Tiếp tục nghiên cứu xây mới đường sắt tốc độ cao, khổ lớn

Phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt đồng bộ cả về kết cấu hạ tầng, tổ chức quản lý khai thác vận tải, công nghiệp và dịch vụ với trình độ cao; bảo đảm hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả

Đây là mục tiêu hướng đến của Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/2, tại Quyết định số 214/QĐ-TTg.

Theo Chiến lược này, đến năm 2020, đáp ứng khoảng 1% đến 2% thị phần vận tải hành khách và 1%-3% thị phần vận tải hàng hóa; đáp ứng được khoảng 4%-5% thị phần vận tải hành khách đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. (Xem thêm)

Tiền lương năm 2015 có nhiều thay đổi

Chính sách tiền lương năm 2015 có nhiều thay đổi theo hướng tăng thêm cho người lao động. Cụ thể, theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động sẽ được tính tăng hơn.

Cũng từ năm 2015, tăng 8% lương cho đối tượng có thu nhập thấp, bao gồm các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 01/01/2015.

Theo Bộ luật Lao động 2012, tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết được hưởng 300%, Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động và thời gian làm việc bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền... Đây là một số nội dung được quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động vừa được Chính phủ ban hành. (Xem thêm)

Hà Nội: Giảm tải nộp phí trước bạ ô tô, xe máy

Theo tin từ Cục Thuế Hà Nội, để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (NSNN), Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng “Hệ thống thông tin tra cứu lệ phí trước bạ ô tô- xe máy và nhà đất”.

Với ứng dụng này, người nộp thuế ở bất kỳ đâu có thể truy cập vào trang web để biết được các thủ tục hành chính và có thể tự xác định được số tiền lệ phí trước bạ phải nộp NSNN trước khi đến cơ quan Thuế làm thủ tục kê khai nộp tiền lệ phí trước bạ ô tô, xe máy và nhà đất vào NSNN.

Ngoài ra, ứng dụng tạo điều kiện và cơ sở để người nộp thuế giám sát tiến độ cũng như quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan Thuế. (Xem thêm)

Biến tướng quà Tết

Quà Tết vốn là một phong tục truyền thống đẹp của dân tộc, thể hiện tình cảm tri ân, quý mến, tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ gia đình và xã hội. Ấy vậy mà nhiều năm nay, đều phải có chỉ thị, quy định về việc này nhằm ngăn chặn các hình thức biến tướng, lợi dụng quà tặng để biếu xén, hối lộ, chạy chức, chạy quyền…

Áp Tết năm nay, kể từ khi Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) chính thức công bố số điện thoại đường dây nóng 080.48228 và cả số điện thoại di động của ông Cục trưởng để người dân phản ánh việc cán bộ nhận quà Tết trái quy định, đã có gần 40 cuộc gọi, thậm chí “3-4h sáng cũng có người dân gọi cho tôi” – ông Cục trưởng Phạm Trọng Đạt cho chúng tôi biết.

Thanh tra Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng công ty 91 báo cáo về việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015 sắp tới, chậm nhất ngày 25/2 phải gửi báo cáo. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Điều chỉnh tổ chức, biên chế Viện Kiểm sát quân sự các cấp

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên