MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Phi công xin nghỉ ốm hàng loạt, Vietnam Airlines nói gì?

13-01-2015 - 21:05 PM | Xã hội

Trước sự việc hàng loạt phi công xin nghỉ việc, lãnh đạo Vietnam Airlines khẳng định Tổng công ty vẫn thực hiện đúng lộ trình cải cách tiền lương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đúng lộ trình này, đến tháng 7/2015, thu nhập của phi công sẽ đạt mức tương đương 80% lương của phi công nước ngoài mà hãng thuê.

Vietnam Airlines yêu cầu chấm dứt tình trạng biến động nhân sự

Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, việc hơn 100 phi công của Vietnam Airlines bất ngờ xin nghỉ ốm và 30 phi công nộp đơn xin thôi việc đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong cuộc họp báo hôm qua 12/1, TGĐ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) khẳng định, hiện tượng phi công xin nghỉ hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn này là bất thường, có thể coi là lãn công mang tính tập thể với những ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động bay của Vietnam Airlines cũng như an ninh, kinh tế quốc gia.

Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết, giai đoạn cuối năm 2014 với đỉnh điểm là từ 30/12/2014 đến 4/1/2015, đã có 117 lượt phi công báo ốm, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong số này chỉ có 10 người có chứng nhận y tế, nhưng lại có tới 30 phi công ở đội bay Airbus nộp đơn xin thôi việc. Theo thông tin từ nhiều nguồn, việc một số phi công xin chuyển công tác bắt nguồn từ một phần lý do là mức lương thấp so với các hãng hàng không khác. (Xem thêm)

Hà Nội “trảm” hơn 1.000 số điện thoại quảng cáo, phát tán tin rác

Trong năm 2014, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội đã ban hành 6 văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ với 29 đầu số, 266 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, lừa đảo và 285 số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép.

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và công bố giao diện mới của Cổng giao tiếp Hà Nội, triển khai nhiệm  vụ năm 2015 của Sở TT&TT Hà Nội sáng nay.

Việc yêu cầu doanh nghiệp “trảm” các số điện thoại, đầu số của Sở TT&TT Hà Nội được xem là một trong những biện pháp mạnh của cơ quan chức năng nhằm hạn chế tình trạng phát tán tin nhắn rác, lừa đảo-vốn được xem là vấn nạn đối với người dùng di động. (Xem thêm)

Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội đã chính thức khánh thành

Sáng 13/1, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Bộ GTVT chính thức khánh thànhTrung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội (ATCC Hà Nội) với công nghệ hiện đại.

Dự án ATCC Hà Nội được khởi công xây dựng từ tháng 2/2012 trên khu đất có tổng diện tích là 20.566m2, tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

Ông Hoàng Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết, công trình Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 750 tỷ đồng, được xây dựng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng công ty.

Công trình bao gồm tổ hợp dây chuyền hoạt động mang tính liên hoàn, lần đầu tiên được trang bị đồng bộ 5 dịch vụ (kỹ thuật, không lưu, không báo, tìm kiếm cứu nạn, khí tượng và cơ sở phối hợp hiệp đồng với bên quân sự). (Xem thêm)

Chủ động tiết kiệm chi để thực hiện tăng lương

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Cụ thể, thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2015 theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các Bộ, cơ quan Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc hướng dẫn các đơn vị chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên (ngoài lương và các khoản có tính chất lương) dự toán năm 2015 tăng thêm so với dự toán năm 2014.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi phân bổ và giao dự toán ngân sách cho ngân sách cấp dưới phải xác định dành tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2015 (không kể các khoản chi tiền lương, có tính chất lương) đảm bảo không thấp hơn mức Bộ Tài chính đã hướng dẫn. (Xem thêm)

3 cán bộ Sở GTVT Nam Định bị khởi tố

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 cán bộ của Sở GTVT Nam Định để điều tra hành vi tham ô.

Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Triệu Thị Hiền (SN 1981), Nguyễn Thùy Linh (SN 1983) và Nguyễn Minh Thúy (SN 1978), đều công tác tại Phòng Kế hoạch tài chính.

Những người này đã có hành vi thu phí đào tạo sát hạch lái xe, phí cấp giấy phép lái xe của 5 cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe trong 2 năm 2012-2013 và một số tháng trong năm 2014 nhưng đã bỏ ngoài sổ sách tổng số tiền khoảng 3,9 tỷ đồng, bỏ túi riêng. (Xem thêm)

Nan giải tình trạng hàng bị bỏ tại cảng không người nhận

Theo cơ quan Hải quan, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng vứt hàng tại cảng không nhận là do doanh nghiệp nhập hàng về với mục đích tái xuất sang nước khác, nhưng sau đó vì lý do thay đổi chính sách hoặc lý do khác nên hàng không thể tái xuất được và mắc kẹt ở Việt Nam.

Theo khai nhận của chủ hàng, phần lớn các loại hàng này đều là rác phế liệu, loại hàng hóa Việt Nam cấm nhập khẩu, tiêu dùng trong nước, nên theo quy định, doanh nghiệp phải tái xuất trở lại nước đã nhập, nếu không sẽ buộc phải tiêu hủy. Trong khi đó, để xuất trả rác thải là điều gần như không thể, còn nếu tiêu hủy thì chi phí để tiêu hủy còn cao hơn cả giá trị lô hàng. (Xem thêm)

Bình Dương: Đa số doanh nghiệp FDI thưởng tháng lương 13 cho NLĐ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có gần 15.000 DN, trong đó có hơn 2.300 DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số LĐ đang làm việc là hơn 800.000 người. Đến nay, đa số DN có sử dụng NLĐ với số lượng lớn từ 5.000 - 10.000 CN đã công khai thưởng lương tháng 13.

Theo ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - mặc dù gặp một số khó khăn, năm nay các DN đã cố gắng tăng mức thưởng lương tháng 13 cho NLĐ từ 10-15% so với mức lương vừa tăng đầu năm 2015 nên hầu hết CN đồng tình, phấn khởi. Ngoài chính sách thưởng tết, các DN còn quan tâm đến NLĐ về chế độ phụ cấp, hỗ trợ tiền ăn, tiền xe… Bên cạnh đó, các DN cũng xây dựng kế hoạch tất niên, nghỉ tết, thuê xe đưa rước CN về quê đón tết.(Xem thêm)

>>> Thời sự 24h: Trung ương họp phiên bế mạc

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên