MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Phiên chất vấn lãnh đạo Hà nội “nóng” về quản lý biệt thự cổ

04-12-2014 - 20:21 PM | Xã hội

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội sáng nay (4/12), vấn đề quản lý nhà biệt thự Pháp cổ của Thủ đô tiếp tục là vấn đề được các đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo thành phố.

Thu hồi sổ đỏ khu đất ông Truyền tại Bến Tre

Ngày 4-12, đại diện UBND tỉnh Bến Tre cho biết đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Trần Văn Truyền tại Bến Tre.

Thửa đất trên số 598B5 ở đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre.

UBND TP Bến Tre đã tiến hành lập thủ tục thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng lô đất này. Song song đó, ngày 1-12 Sở Tài chính tỉnh Bến Tre có công văn thông báo số tiền bồi hoàn phần san lắp mặt bằng của phần đất nói trên là 137 triệu đồng.

Ông Truyền đã đồng ý ký tên nhận tiền. Ngoài ra, UBND TP Bến Tre đang thỏa thuận để gia đình ông Truyền tự tháo dỡ phần nhà tạm xây dựng trên đất trong thời gian nhất định. (Xem thêm)

Chất vấn lãnh đạo Hà Nội về thanh tra 312 biệt thự cổ

Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội sáng nay (4/12), vấn đề quản lý nhà biệt thự Pháp cổ của Thủ đô tiếp tục là vấn đề được các đại biểu HĐND chất vấn lãnh đạo thành phố.

Các đại biểu HĐND thành phố bày tỏ sự bức xúc về quá trình thanh tra toàn diện, quá trình các cơ quan tham mưu cho UBND thành phố đưa 312 biệt thự Pháp cổ ra khỏi diện quản lý của chính quyền thành phố.

Việc thanh tra này được thực hiện từ tháng 7 vừa qua, sau khi một số đại biểu HĐND thành phố từ kỳ họp trước phàn nàn về các ngành đã tham mưu sai cho UBND trình HĐND thông qua Nghị quyết về vấn đề này. Các đại biểu cho rằng, nếu không có sự dối trá của cơ quan quản lý thì không có nhiều biệt thự xuống cấp như hiện nay và sự tùy tiện này có thể làm tài sản của Nhà nước rơi vào túi tư nhân. (Xem thêm)

Sẽ biệt phái cán bộ Công an sang Tổng Công ty Quản lý bay

Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị bổ sung 1 Phó Tổng Giám đốc (biệt phái từ Bộ Công an) để phụ trách an ninh nội bộ và tăng cường an ninh an toàn trong điều hành bay.

Thời gian qua, đã xảy ra hàng loạt những sự cố uy hiếp an toàn bay đã xảy ra do liên quan đến điều hành bay của VATM.

Gần đây nhất là 2 sự cố nghiêm trọng đặc biệt đang được điều tra, trong đó vụ việc máy bay của Vietnam Airlines suýt đụng trực thăng trên bầu trời Tân Sơn Nhất - TPHCM hôm 29/10, sự cố mất điện tại ACC Hồ Chí Minh làm “sập” hệ thống điều hành bay tại Tân Sơn Nhất và toàn bộ Vùng thông báo bay phía Nam xảy ra hôm 20/11. (Xem thêm)

Quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 09/2014/TT-TTCP quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, người được xem xét bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Thanh tra phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn bổ nhiệm quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thì ngoài các tiêu chuẩn Phó Chánh Thanh tra quy định còn phải đảm bảo các tiêu chuẩn bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy theo quy định của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. (Xem thêm)

Kiểm tra an toàn đường cất hạ cánh, kiểm soát nồng độ cồn

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có Chỉ thị yêu cầu các Cảng vụ hàng không thực hiện tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát an toàn đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tại cảng hàng không, sân bay; thành phần kíp trực và giấy phép, năng định chuyên môn nhân viên; việc giao nhận ca và duy trì kỷ luật lao động trong ca trực; việc đảm bảo môi trường làm việc và các nội dung liên quan khác về đảm bảo an toàn khai thác cơ sở. (Xem thêm)

Uber là phương thức vận tải mới chứ không phải taxi

Loại hình dịch vụ thuê xe Uber đang nở rộ ở Việt Nam gây rất nhiều tranh cãi, quan điểm trái ngược nhau dưới góc nhìn từ nhà quản lý, khía cạnh pháp lý cho đến ý kiến của người dân.

Việc sử dụng Uber tại Việt Nam đang gây nhiều tranh cãi với hai luồng ý kiến chủ yếu.

Những người không ủng hộ cho rằng Uber kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách nhưng lại không đăng ký hoạt động vận tải và không đóng thuế nên thiệt hại cho nhà nước.

Trong khi đó, một bên khác đại diện là Bộ trưởng Đinh La Thăng lại có quan điểm trái ngược hoàn toàn, ủng hộ loại hình Uber trước hàng rào quy định pháp luật hiện hành về loại hình vận tải taxi.

Đề cao ưu điểm của dịch vụ Uber có giá thấp hơn taxi thông thường, người dân được hưởng lợi, Bộ trưởng Thăng cho rằng, cần phải thay đổi tư tưởng “không quản được thì cấm” bằng việc thay thế quy định hiện hành, hợp pháp hóa vừa thuận tiện cho quản lý vừa tiện lợi cho người dân. (Xem thêm)

Cháy chợ Cầu Diễn tiểu thương khóc lóc hoảng loạn

Hỏa hoạn được phát hiện khoảng 22g30 ngày 3-12. tại chợ Cầu Diễn -Từ Liêm - Hà Nội. Hàng chục ki ốt của chợ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Thông tin ban đầu từ người dân, ngọn lửa được phát hiện ở khu vực phía ngoài ngay khu hàng mã, nơi có nhiều vật liệu dễ cháy như hàng mã, giấy, hóa chất.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã điều động khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Cùng lúc, công an và quân đội thuộc BCH Quân sự huyện Từ Liêm cũng đã có mặt hỗ trợ phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn trật tự.

Đến khoảng 23h, những ki ốt phát cháy bên ngoài chợ đã được khống chế và dập tắt. Lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục phá cửa nhà lồng để khống chế ngọn lửa từ phía bên trong. (Xem thêm)

Thành phố Bắc Giang là đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận TP.Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bắc Giang.

Sau 10 năm (từ khi được công nhận là đô thị loại III năm 2003), TP.Bắc Giang đã có những bước tăng trưởng và đạt được những thành tựu đáng kể về kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác quy hoạch xây dựng phát triển mạnh, các khu dân cư được sắp xếp lại, ổn định các khu tái định cư, kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ.

Thu nhập bình quân đầu người của TP.Bắc Giang năm 2013 bằng 1,45 lần so với cả nước, mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất là 17,1%, tỉ lệ hộ nghèo toàn thành phố năm 2013 là 1,5%. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Hơn 2.000 người hưởng lương hưu trên 10 triệu đồng/tháng

Anh Tân ( Tổng hợp)

cucpth

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên