MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber

03-04-2015 - 21:30 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động kinh doanh của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber) tại Việt Nam.

Quan hệ Việt - Mỹ có bước tiến dài

Quan hệ Việt - Mỹ đã có bước tiến dài và năm 2015 là năm với nhiều cơ hội để đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới.

Đó là nhận định chung của Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius khi hai vị đại sứ cùng tham gia đối thoại tại Diễn đàn Việt Nam mới được tổ chức ở thủ đô Washington DC, Mỹ.

Tại diễn đàn, hai vị đại sứ đã bổ sung cho nhau để làm nổi bật quan điểm chung. Những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương sẽ là nền tảng để hai bên hợp tác tốt hơn. Đại sứ Mỹ Ted Osius cho rằng, Mỹ hoàn toàn có thể trở thành nhà đầu tư nước ngoài số một tại Việt Nam trong tương lai. Riêng năm 2015, với khả năng mở đường bay thẳng Việt Nam tới Mỹ và kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ), cơ hội giao thương sẽ tăng lên đáng kể. (Xem thêm)

Hạn chế nhập khẩu công nghệ lạc hậu đã qua sử dụng

Tổ chức, cá nhân ngoài DNNN chỉ được nhập khẩu những trang thiết bị khi chúng đáp ứng một trong hai tiêu chí: chưa sử dụng quá 10 năm hoặc chất lượng còn lại đạt trên 80%.

Đây là quy định quan trọng trong Dự thảo Thông tư 20 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm hạn chế việc nhập công nghệ lạc hậu, kém chất lượng vào Việt Nam. Song nhiều doanh nghiệp lại đang đặt ra câu hỏi, liệu quy định này có thực sự cần thiết?

Công ty YH Seiko Nhật Bản chuyên sản xuất các chi tiết trong ô tô, một sản phẩm đòi hỏi sự chính xác cao. Tuy nhiên, năm 2011 khi công ty có mặt tại Việt Nam, khoảng một nửa số thiết bị máy móc nhập khẩu đã có tuổi thọ trên 10 năm. (Xem thêm)

Điều 60 Luật BHXH:Sau vụ công nhân Pou Yuen đình công: Cân nhắc hưởng BHXH một lần

Những ngày qua, người lao động ở các KCN đặc biệt quan tâm đến chính sách đóng – hưởng bảo hiểm xã hội. Chính phủ đã đồng ý sẽ kiến nghị Quốc hội sửa đổi quy định theo hướng nếu người lao động không đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Theo ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. NLĐ muốn thanh toán BHXH một lần để có tiền đảm bảo cuộc sống trước mắt là chính đáng, để giải quyết khó khăn tức thời. (Xem thêm)

Bão có cường độ mạnh cấp 8 đang vào Biển Đông

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã ra Công điện số 01 về phòng chống cơn bão Maysak.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai – Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện gửi Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao.

Theo tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày hôm nay (3/4), vị trí tâm bão Maysak cách đảo Ludong (Philippines) khoảng 1000km về phía Đông Nam. Dự báo đến ngày 5/4, bão có khả năng đi vào vùng biển phía bắc Biển Đông với cường độ mạnh cấp 8. (Xem thêm)

Tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị yêu cầu tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ người dân tham gia 2 loại hình bảo hiểm trên.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế khẩn trương hoàn thiện chính sách, đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ, đổi mới phương thức thanh toán Bảo hiểm y tế (BHYT); tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai hiệu quả các giải pháp góp phần tăng nhanh số người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH). UBND các tỉnh, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia BHYT. (Xem thêm)

Thủ tướng chỉ đạo về hoạt động dịch vụ taxi Uber

Thủ tướng Chính phủ đồng ý với báo cáo của Bộ Giao thông vận tải về hoạt động kinh doanh của dịch vụ vận tải hành khách ứng dụng công nghệ mạng để điều hành (Uber) tại Việt Nam.

Theo Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Uber hoạt động tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đầu tư do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/8/2014.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Uber chỉ ký hợp đồng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Bộ sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ thực hiện thanh tra định kỳ và đột xuất về hoạt động của Uber; trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>>Thời sự 24h: Việt Nam đứng đầu ASEAN về tăng trưởng rượu bia

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên