MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Thưởng tết cao nhất 583 triệu đồng, thấp nhất 448.000 đồng

08-01-2015 - 21:00 PM | Xã hội

Ngày 8-1 Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết đến thời điểm hiện nay có khoảng 900 doanh nghiệp sử dụng 310.441 lao động trên địa bàn báo cáo tiền lương 2014 và kế hoạch thưởng Tết 2015, với mức thưởng tết cao nhất là 583 triệu đồng.

Quy hoạch kho số viễn thông: Thay đổi mã vùng, người dùng thiệt hại

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông, có hiệu lực từ ngày 1.3.2015. Theo đó, hàng loạt mã vùng điện thoại cố định của các địa phương sẽ thay đổi.

Một khối lượng lớn giao dịch liên quan đến điện thoại cố định, toàn bộ các văn bản giấy tờ giao dịch, biển hiệu quảng cáo trên các phương tiện... đều phải thay đổi. Bất cập với người dân và doanh nghiệp là điều trông thấy nhãn tiền.

Theo quy hoạch mới sẽ giải quyết được bất cập của quy hoạch cũ, như độ dài mã vùng là 2 hoặc 3 chữ số (quy định cũ là từ 1-3 chữ số), độ dài số thuê bao điện thoại cố định giữ nguyên là 7 hoặc 8 chữ số. Hai thành phố (Hà Nội và TPHCM) sẽ có độ dài mã vùng 2 chữ số; 61 tỉnh/thành phố có độ dài 3 chữ số. (Xem thêm)

TP HCM: Thưởng Tết cao nhất 583 triệu đồng/người

Ngày 8-1, Sở LĐ-TB-XH TP HCM đã công bố về tình hình tiền lương năm 2014 và kế hoạch thưởng Tết năm 2015.Trả lời báo chí, ông Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Chính sách lao động việc làm (Sở LĐ-TB-XH HN) cho biết mặt bằng chung bình quân thưởng Tết tại các doanh nghiệp tăng từ 5-7% so với năm 2014.

Trong khi đó, tại TP. HCM, theo công bố của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM mức thưởng tết cao nhất là 583 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, các DN hoạt động trong KCN-KCN có mức thưởng Tết Dương lịch cao. Trong đó, mức cao nhất là 583 triệu đồng/người thuộc về một DN FDI, mức thưởng thấp nhất 448.000 đồng/người thuộc về DN tư nhân.  (Xem thêm)

Lại đề xuất hạn chế xe cá nhân

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề xuất với UBND TP một số giải pháp hạn chế xe cá nhân. Cùng với việc phải bỏ tiền mua phương tiện, chủ sở hữu phương tiện còn phải đóng tiền bảo hiểm, các loại thuế, phí...,đặc biệt phải đấu giá và nộp một khoản tiền để được quyền lưu hành xe.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa có văn bản đề xuất với UBND TP một số giải pháp hạn chế xe cá nhân. Trước đây TP cũng có một số đề án nhằm giải quyết vấn nạn kẹt xe, trong đó có việc hạn chế xe cá nhân, nhưng hầu như không thành công.

Việc đề ra lộ trình thực hiện cần phải có một quá trình nghiên cứu, đặc biệt là cần xem lại cơ sở hạ tầng như thế nào, tham khảo ý kiến người dân để hoàn thiện đề án. (Xem thêm)

TP HCM sắp thông xe kỹ thuật đoạn An Phú – Vành đai 2

Ngày 10/1 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thông xe kỹ thuật đoạn từ An Phú đến nút giao Vành đai 2, thuộc dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Đoạn tuyến An Phú – Vành đai 2 dài 4km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, gồm: 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, chiều rộng nền đường hơn 26 m. Tốc độ lưu thông đạt 80km/h.

Khi đưa vào khai thác, phương tiện giao thông từ thành phố lên đường cao tốc chỉ mất 4km thay vì 9km như trước đây. Đồng thời đoạn tuyến này cũng sẽ kết nối đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây với Đại lộ Đông Tây – trục đường giao thông quan trọng của thành phố. (Xem thêm)

Ngành y tế nỗ lực giảm quá tải bệnh viện

Ngành y tế đang tiến gần hơn lúc nào hết mục tiêu lớn nhất của ngành trong giai đoạn 2011 - 2016: xử lý tình trạng quá tải tại các bệnh viện.

Cùng một lúc, ngay trong những ngày đầu năm, 3 bệnh viện tuyến Trung ương là Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nội tiết và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều cùng tuyên bố không còn tình trạng nằm ghép - nỗi ám ảnh bấy lâu nay của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cả ngành y tế.

Giữa năm 2012, tại Đề án Giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2012 - 2020, Bộ Y Tế đã tuyên bố, trong 3 năm nữa, tức năm 2015, sẽ cơ bản không còn tình trạng nằm ghép.Và ngay trong những ngày đầu năm mới này, dường như Bộ Y tế đã giữ đúng lời hứa khi 3 bệnh viện tuyến Trung ương tuyên bố không còn tình trạng nằm ghép. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Năm 2015 TP.HCM bắt đầu thu phí xe gắn máy

Hồng Vân

cucpth

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên