MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Trung ương họp phiên bế mạc

12-01-2015 - 21:48 PM | Xã hội

Theo chương trình làm việc, sau khi hoàn thành các nội dung của chương trình làm việc của ngày hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10.

Chiều nay (12/1), bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XI

Sau khi hoàn thành các nội dung của chương trình làm việc của ngày hôm nay, dự kiến, Hội nghị Trung ương 10 khóa XI sẽ tiến hành phiên họp bế mạc vào chiều nay.

Trước đó, trong 7 ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng trước khi đưa ra lấy ý kiến Đại hội các cấp và ý kiến nhân dân trong thời gian tới; Ban chấp hành Trung ương cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 – 2016 ).

Trong những ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư; thảo luận cho ý kiến vào Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bầu bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Trên cơ sở thảo luận, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị. (Xem thêm)

Từ 1/1/2015, lương phi công Vietnam Airlines cao nhất 102 triệu đồng/tháng

Theo bảng lương mới có hiệu lực từ 1/1/2015, lương phi công Vietnam Airlines sẽ được tăng lên như lương cao nhất của phi công lái A321 là 92 triệu đồng/tháng, B777, B787, A330, A350 là 102 triệu đồng/tháng.

Theo đó, mức lương chuyên doanh của cơ trưởng người Việt Nam lái máy bay A321 có bậc cao nhất là 92 triệu đồng/tháng, cơ trưởng bậc cao nhất lái B777, B787, A330, A350 hưởng mức lương 102 triệu đồng/tháng. Các mức lương này đều là mức trước thuế.

Đối với phi công thuộc về chức danh Giáo viên kiểm tra năng định (TRE), mức lương cao nhất được hưởng là 132 triệu đồng/tháng tương ứng với các loại máy bay B777, A330 và cả 2 loại máy bay thế hệ mới chuẩn bị đưa vào khai thác là B787 và A350. Đối với máy bay A321 là 122 triệu đồng/tháng, và ATR72/F70 là 109 triệu đồng/tháng. (Xem thêm)

Đừng vào Quốc hội để lấy “mác” đại biểu

Qua vụ việc ĐBQH Châu Thị Thu Nga (TP Hà Nội) bị bắt giam, ĐB Đặng Thị Hoàng Yến (Long An) bị bãi nhiệm, theo đại biểu Bùi Thị Thúy An - Hà nội cho rằng cần đặt ra vấn đề trách nhiệm của đơn vị giới thiệu, hiệp thương danh sách đại biểu để rút kinh nghiệm.

Vì để những ứng viên không đủ chất lượng, có những vấn đề về phẩm chất, năng lực ứng cử, cuối cùng hậu quả xảy ra phải bãi nhiệm như vậy sẽ làm mất uy tín của người giới thiệu.

Nhưng quan trọng hơn, những vụ việc đó sẽ làm giảm uy tín của ĐBQH với dân. Cho nên, tôi đề nghị, cần làm rõ trách nhiệm của người giới thiệu, người giới thiệu phải chịu trách nhiệm đến cùng về ứng viên của mình.

Trong thực tiễn, danh sách ứng viên bao gồm cả người ứng cử và người tự ứng cử. Song cử tri thường không thể có đủ thông tin về cá nhân các ứng viên, nhất là người tự ứng cử như ĐB Châu Thị Thu Nga. (Xem thêm)

Vận hành Trung tâm Hành chính tập trung Lâm Đồng

Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng đã bắt đầu đi vào hoạt động từ những ngày đầu năm mới 2015 sau 5 năm xây dựng.

Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng được khởi công xây dựng từ năm 2009 với một tổ hợp gồm 4 tòa nhà cao 9 tầng và một tòa nhà thấp hơn được kết nối với nhau liên hoàn, đáp ứng nhu cầu văn phòng làm việc cho khoảng 1.400 người thuộc 18 sở, ngành và 26 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn có 1 khu tiếp nhận - trả hồ sơ cùng 2 phòng tiếp dân với cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Lâm Đồng không chỉ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức trong việc giao dịch hành chính, mà còn tạo thêm một điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị Đà Lạt. (Xem thêm)

Bộ GTVT yêu cầu Vietnam Airlines rà soát tiền lương

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu VNA rà soát, thực hiện chế độ tiền lương để tăng thu nhập cho lực lượng lao động kỹ thuật cao và hoàn thành trong quý I năm nay.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng có chỉ thị yêu cầu tạm thời chưa chấp thuận việc chuyển đổi nhà khai thác đối với lao động kỹ thuật cao của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Chỉ thị này được đưa ra sau khi nhiều nhân viên hàng không kỹ thuật cao của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA) xin nghỉ việc để sang làm việc tại hãng hàng không khác. Các nhân viên này bao gồm cả phi công, điều hành khai thác bay và bộ phận bảo dưỡng tàu bay.

Hiện tượng này được cho là đã làm xáo trộn, làm suy giảm nguồn nhân lực chất lượng cao của VNA cũng như uy hiếp an toàn khai thác tàu bay. (Xem thêm)

Đổi số điện thoại: Cần bù đắp thiệt hại

Quy hoạch kho số viễn thông mới do Bộ Thông tin - truyền thông ban hành không đơn giản là sự thay đổi về kỹ thuật mà còn là thay đổi của một chính sách, tác động sâu rộng đến xã hội,  cần phải thận trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng, nguyên chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, nói:

- Qua báo chí tôi được biết trong quy hoạch kho số mới này, thay đổi lớn chủ yếu là đổi mã vùng điện thoại của 59/63 tỉnh, thành phố, đồng thời tới đây thuê bao di động mang 11 số sẽ còn 10 số.

Về phương diện kỹ thuật, kho số viễn thông không thể bất di bất dịch, có thể phải thay đổi theo thời gian theo nghĩa sản phẩm ra càng nhiều, khách hàng càng nhiều thì kho số phải nở ra, phải lớn lên. Về mặt kỹ thuật, kho số là hệ thống mã số sản phẩm - khách hàng.

Sản phẩm phát triển, khách hàng phát triển thì bộ mã sẽ cần thay đổi cho phù hợp. Về mặt Nhà nước, kho số là tài sản quốc gia, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ chia ra từng phần để khai thác phục vụ xã hội thông qua kinh doanh hoặc sử dụng công ích. (Xem thêm)

Hải Dương: Khuất tất trong tính giá điện cho dân

Nhiều người dân ở một số xã của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đang bức xúc vì phải mua điện và lắp đặt công tơ mới, với giá cao hơn nhiều so với quy định của Nhà nước.

Cùng tham gia sản xuất, nhưng mỗi gia đình tại xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc lại được tính một giá điện khác nhau. Lạ lùng hơn, các mức giá này đều thu cao hơn so với quy định của Nhà nước vài trăm đồng cho mỗi số điện. Việc này đã diễn ra trong một thời gian dài.

4 tháng trước, người dân đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng của huyện Gia Lộc và Sở Công thương để kiến nghị làm rõ về những khuất tất này. Cách đây một tháng, Sở Công thương Hải Dương đã vào cuộc thanh tra. Tuy nhiên, hiện kết quả vẫn chưa có. (Xem thêm)

Thời sự 24h: Bộ Thông tin và Truyền thông lý giải việc đổi mã vùng điện thoại

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên