MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Việt Nam đứng đầu ASEAN về tăng trưởng rượu bia

02-04-2015 - 21:51 PM | Xã hội

Trong khu vực Đông Nam Á, VN đứng thứ 8 về kinh tế nhưng đứng đầu về tăng trưởng ngành rượu bia.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Trung Quốc

Theo thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra từ ngày 7-10/4. (Xem thêm)

Bộ trưởng Thăng quyết thời điểm sửa sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 2/4, Cục Hàng không trình Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng kế hoạch sửa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất với thời điểm đề xuất từ 10-5 đến 25-7, song các hãng hàng không muốn lùi thời gian sửa tới các tháng 8, 9, 10 để tránh ảnh hưởng tới hàng triệu khách.

Trước đó, đơn vị trực tiếp đề xuất kế hoạch sửa sân bay Tân Sơn Nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đề xuất thời gian sửa chữa từ ngày 10-4 đến ngày 25-6.

Tuy nhiên, các hãng hàng không phản ánh như vậy sẽ làm đảo lộn kế hoạch đi lại của hàng vạn hành khách nên Cục HKVN không chốt thời điểm này. Sau đó, ACV đề xuất lùi lại một tháng để tránh dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. (Xem thêm)

Đề xuất tăng xử phạt để giảm nợ, trốn đóng BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang triển khai nhiều biện pháp để giảm thiểu tình trạng trên, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Tính đến hết tháng 2/2015, số tiền nợ BHXH , BHYT trên cả nước khoảng 13.000 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân chính là do tình trạng doanh nghiệp nợ đọng, thậm chí là trốn đóng đang rất nhức nhối.

Từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội sẽ có chức năng thanh tra, thay vì chỉ kiểm tra như hiện nay. Cùng với đó, đề xuất tăng mức xử phạt được Bảo hiểm xã hội Việt Nam kỳ vọng sẽ giảm thiểu được các hành vi nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT đang rất phổ biến như hiện nay. (Xem thêm)

Lương giảng viên trường đại học công lập có thể lên đến hệ số 8,0

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Dự thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, cách xếp lương dự kiến như sau: Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,2 đến hệ số lương 8,0.

Chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,4 đến hệ số lương 6,78. Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. (Xem thêm)

Việt Nam đứng đầu ASEAN về tăng trưởng rượu bia 

Trong khu vực Đông Nam Á, VN đứng thứ 8 về kinh tế nhưng đứng đầu về tăng trưởng ngành rượu bia. Đó là thông tin được bà Vũ Thị Minh Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế cho biết tại hội thảo cập nhật thông tin về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia tại VN diễn ra ngày 2-4.

Theo bà Hạnh, VN đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tăng trưởng ngành rượu bia, với khoảng 3 tỷ USD/năm chi cho bia và khoảng 16.000 tỷ đồng/năm (tính theo mức giá rẻ nhất) cho rượu nhà máy.

Bà Vũ Thị Minh Hạnh cho biết lượng rượu bia trung bình sử dụng trên thế giới không tăng trong 10 năm vừa qua, khoảng 6,2 lít/người/năm (quy ra rượu), trong khi VN tăng trưởng theo đường thẳng đứng do năm 2010 ở mức 6,6 lít/người/năm, gần gấp đôi giai đoạn 2003-2005 là 3,8 lít.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp 30/4

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), Ủy ban Nhân dân TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa tại 8 điểm. Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu từ 22h-22h15, ngày 30/4.

Các điểm bắn cụ thể gồm:1.Khu vực tòa tháp Bitexco; 2.Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược; 3.Khu tưởng niệm liệt sỹ Ngã Ba Giồng; 4.Khu Di tích Láng Le - Bàu Cò; 5.Sân bóng đá huyện Cần Giờ; 6.Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc; 7.Công viên Văn hóa Đầm Sen; 8.Công viên Làng hoa Gò Vấp. (Xem thêm)

Thủ đoạn lừa đảo xuất khẩu lao động tại Phú Thọ

Vụ lừa đảo xuất khẩu lao động sang CH Cyprus với số tiền đã đưa cho các đối tượng môi giới là 2,54 tỷ đồng vừa bị phanh phui tại Phú Thọ.

Đến thời điểm này, một trong những đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo được xác định là nguyên chủ tịch UBND xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dân dễ dàng tin theo thủ đoạn của đối tượng. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Cấm cán bộ đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên