MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Thời sự 24h]: Vụ 2 máy bay Su-22 gặp nạn: Đã phát hiện một động cơ và một cánh máy bay

17-04-2015 - 21:43 PM | Xã hội

Đến 16h02 ngày 17/4, các lực lượng tìm kiếm 2 máy bay Su-22 gặp nạn đã phát hiện được một động cơ và một cánh máy bay.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Na Uy Erna Solberg đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/4/2015.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg sinh ngày 24/02/1961, tại Bergen (Na Uy), năm 1986 tốt nghiệp thạc sỹ Xã hội, Đại học Tổng hợp Bergen.

Quá trình công tác: Từ năm 1989 đến nay, bà là nghị sỹ Quốc hội Na Uy (đại biểu vùng Hordaland), đã là thành viên nhiều Ủy ban của Quốc hội như Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng; Ủy ban Y tế và Dịch vụ chăm sóc; Ủy ban Bầu cử; Ủy ban Tài chính và Chính quyền địa phương; Trưởng Phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO. (Xem thêm)

Trả lương ngày nghỉ bằng 300% lương thực trả

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn tính trả lương ngày nghỉ hàng năm.

Theo đó, trường hợp người sử dụng lao động sử dụng người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng năm đã được người sử dụng lao động quy định thì người lao động được trả tiền làm thêm giờ ít nhất bằng 300% tiền lương thực trả chưa kể tiền lương ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương theo ngày;

Trường hợp người lao động do thôi việc, mất việc làm hoặc vì lý do khác mà chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán tiền ngày nghỉ hàng năm bằng 100% tiền lương theo hợp đồng lao động.(Xem thêm)

Vụ 2 máy bay Su-22 gặp nạn: Đã phát hiện một động cơ và một cánh máy bay

Hôm nay (17/4), lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, Lữ đoàn 918 và Sư đoàn 370 của (Quân chủng Phòng không - Không quân), Lữ đoàn 5 Đặc công (Bộ Tư lệnh Đặc công), ngư dân Bình Thuận cùng 6 thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động tham gia tìm kiếm hai chiếc máy bay Su-22 của Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) bị nạn.

Các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đã thành lập 2 Sở chỉ huy. Sở chỉ huy thứ nhất đóng tại sân bay Phan Rang do Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân. Sở chỉ huy thứ hai đóng tại đảo Phú Quý do Sư đoàn Không quân 370 tổ chức chỉ huy. Đến 16h02, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được một động cơ máy bay và một cánh máy bay.

Phi công, tiếp viên mang vàng nhận thù lao 250 USD/kg

Các trang tin tức của Hàn Quốc như Yonhap, Ichanela, KBS, DongA, Busanilbo... đồng loạt đưa tin vụ việc phi công và tiếp viên Vietnam Airlines mang vàng vào Hàn Quốc.

Sự việc này xảy ra vào ngày 10-3-2015, sau khi hoàn thành chuyến bay VN 426 khởi hành từ Hà Nội đến sân bay quốc tế Gimhae, hai nhân viên của hãng là cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng (34 tuổi) và tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong (26 tuổi) khi đi qua máy dò kim loại thì máy đã phát ra âm thanh cảnh báo rất lớn so với bình thường.

Qua kiểm tra chi tiết, nhân viên hải quan tại sân bay Gimhae phát hiện hai người này giấu trong giày của mình tổng cộng 6kg vàng không khai báo, sau đó bị hải quan tại sân bay Gimhae bắt giữ. (Xem thêm)

Cấp phó: Thừa hay thiếu?

Thảo luận Luật tổ chức Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị "cứng hóa" số lượng Thứ trưởng để xử lý tình trạng lạm phát cấp phó như hiện nay

Chúng ta đang thừa hay thiếu cấp phó? Hầu hết các Bộ đều có số Thứ trưởng vượt quá con số cho phép hiện nay là 4. Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, số lượng Thứ trưởng của các Bộ là không giống nhau và dao động từ 4 đến cao nhất là 7 Thứ trưởng trong một Bộ.

Các Bộ thực hiện đúng quy định có 4 Thứ trưởng là Bộ Nội Vụ, Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và đào tạo. 4 Bộ có 5 Thứ trưởng là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y Tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (Xem thêm)

Một số thay đổi về lương hưu và tuổi nghỉ hưu từ ngày 1/1/2016

Luật BHXH sửa đổi năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, theo đó các nội dung về cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chế độ tử tuất, mức đóng BHXH, phương thức đóng BHXH, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện, đã được Quốc hội xem xét, quyết định.

Quy định lộ trình tăng dần thời gian đóng BHXH để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, tiến tới người lao động có thời gian đóng BHXH đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%.

Sửa đổi quy định giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi quy định từ 1% lên 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định. (Xem thêm)

>>>[Thời sự 24h]: Vụ rơi hai máy bay SU 22: Khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích khi nhảy dù

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên