MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Thời sự 24h]: Vụ rơi hai máy bay SU 22: Khẩn trương tìm kiếm 2 phi công mất tích khi nhảy dù

16-04-2015 - 21:03 PM | Xã hội

Bộ Quốc phòng cũng đang chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xác định khu vực máy bay rơi.

Hai máy bay SU 22 rơi ở khu vực gần đảo Phú Quý

Theo nguồn tin của chúng tôi, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa nay (16/4), tại địa phận gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hai chiếc máy bay quân sự SU 22 của Không quân Việt Nam đang thực hiện bài tập nhào lộn để cắt bom theo kế hoạch. Đột nhiên, toàn bộ tín hiệu của 2 máy bay này bị mất.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị Phòng không-Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Quân khu 7 khẩn trương điều động lực lượng phương tiện đang hoạt động ở khu vực biển miền Trung và Bình Thuận phối hợp với

Vào thời điểm tìm kiếm lần 1 vào buổi trưa nay, 16/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy một phần dù. Tiếp đó, chiều cùng ngày, nguồn tin của chúng tôi cho hay đã thấy 3 thùng dầu phụ của 2 máy bay trên. (Xem thêm)

1.000 người đã đổi giấy phép lái xe qua mạng

Tập đoàn Viettel, đơn vị phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai hệ thống dịch vụ công cấp độ 3 đổi giấy phép lái xe qua mạng cho biết, sau gần 3 tháng thí điểm đổi giấy phép lái xe qua mạng, đã có khoảng 1.000 trường hợp được đổi thành công.

Dẫn số liệu từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viettel cho biết, trong thời gian thí điểm trên, bắt đầu từ tháng 12/2014, trung bình, mỗi ngày có 50 người đăng ký đổi giấy phép lái xe qua mạng, chiếm hơn 50% số người có nhu cầu.

Dự kiến, đến tháng 6/2015, các tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ áp dụng hình thức đổi giấy phép lái xe từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET qua mạng. (Xem thêm)

Nhật mở cơ hội cho lao động Việt làm ngành xây dựng

Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng của Nhật Bản sẽ tăng lên trong thời gian tới để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo được tổ chức vào năm 2020.

Để đáp ứng nhu cầu này, bên cạnh việc tiếp tục tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng ngành xây dựng, Bộ Quốc thổ, hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản đã ra Thông cáo số 822 về chương trình tiếp nhận lao động xây dựng người nước ngoài đối với những người đã hoàn thành 3 năm thực tập sinh kỹ năng ngành xây dựng. (Xem thêm)

Cục Hàng không Việt Nam lên tiếng vụ phi công bị giữ ở Hàn Quốc

Cục Hàng không vừa phát đi thông cáo thông tin về việc phi công và tiếp viên của Việt Nam bị giữ ở Hàn Quốc vì bị phát hiện giấu 6 kg vàng trong đế giày.

Cụ thể, ngày 14/4/2015 vừa qua, một số báo của Hàn Quốc đã đưa tin vụ việc hai nhân viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam (một cơ trưởng và một tiếp viên) đã bị Cục thuế quan của sân bay giao nộp cho cảnh sát Hàn Quốc vào ngày 13/04/2015.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, nhà chức trách Hàn Quốc vẫn chưa có thông tin chính thức cho phía Việt Nam. Hiện nay, Cục Hàng không Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với Vietnam Airlines theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến liên quan đến sự việc nêu trên và sẽ tiếp tục thông báo tới các cơ quan thông tin, báo chí trong các thông cáo báo chí tiếp theo. (Xem thêm)

Sân bay Pleiku có thể hoàn thành trước tiến độ

Sau hơn 6 tháng thi công, đến nay, Cảng hàng không Pleiku đã hoàn thành giai đoạn I và đang tiếp tục thi công giai đoạn II để sớm đưa sân bay vào hoạt động.

Hiện đường băng hạ, cất cánh của Cảng hàng không Pleiku đã thi công đạt gần 70% khối lượng bê tông cốt thép, 2 sân đỗ cho máy bay Airbus đã hoàn thiện, hệ thống đèn chiếu sáng cho sân đậu đỗ đã lắp xong. Theo dự kiến, đến ngày 18/5, sẽ hoàn thành đường băng và đến 30/6 sẽ hoàn thành dự án sửa chữa nâng cấp nhà ga hành khách.

Theo quyết định, Bộ Giao thông Vận tải cho phép Cảng hàng không Pleiku tạm dừng bay từ ngày 23/3 đến ngày 25/10. Song với tiến độ thi công như hiện nay, dự kiến trong tháng 7, Cảng hàng không Pleiku sẽ đi vào khai thác đường bay ngày và trong tháng 9/2015 sẽ khai thác bay ngày và đêm sớm hơn so với kế hoạch. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Nhất trí đề nghị bổ sung thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên