MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa đón năm mới Ất Mùi

15-02-2015 - 14:10 PM | Xã hội

Ngày 14/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới Ất Mùi tại 8 điểm, với thời gian 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 19/2 (Mùng 1 Tết).

Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm gồm khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2) và Công viên Văn hóa Quận Gò Vấp (phường 6, quận Gò Vấp); 6 điểm tầm thấp tại các khu vực Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc (Quận 9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11), Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (huyện Củ Chi), Khu Tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn), Khu Di tích Lịch sử Láng Le-Bàu Cò (huyện Bình Chánh), và sân bóng đá Cần Giờ (huyện Cần Giờ).

Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kinh phí thực hiện bắn pháo hoa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Tổng công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện vận động xã hội hóa. Đối với điểm bắn ở quận Gò Vấp, nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hóa của quận.

Trước thời điểm bắn pháo hoa, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tổ chức đi thăm các pháo thủ tại điểm bắn khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, Quận 2) và Công viên Văn hóa Quận Gò Vấp (phường 6, quận Gò Vấp).

Để đảm bảo an toàn cho công tác này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Bộ Tư lệnh thành phố, các Sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện liên quan chuẩn bị tốt công tác tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm đồng thời bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa, các điểm bắn và khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa.

Theo Gia Thuận

PV

TTXVN/Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên