MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trước 17h00 ngày 16/9 phải hoàn thành sơ tán người dân tránh bão

15-09-2014 - 20:52 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp phải dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, bố trí trực ban nhằm chỉ đạo, đối phó với cơn bão.

Chiều nay 15/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão TƯ lên công tác chuẩn bị đối phó với cơn bão số 3. 

Theo Ủy ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung Ương (UBPCLBTƯ), hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 116,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 480km về phí Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ vĩ Bắc; 109,7 độ kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 260km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 13, giật cấp 15, cấp 16. Trong khoảng 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Hoàng Đức Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, cơn bão số 3 có đặc điểm là một cơn bão mạnh di chuyển nhanh cường độ mạnh với tốc độ từ 25-30km/h.

Theo đó, Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng cơn bão ở cấp 7 với sức giật từ cấp 8 tới cấp 9. Khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta sẽ gây ra lượng mưa lớn phổ biến ở mức 100-120mm, tập trung nhất vùng ven biển đông bắc có những nơi lên tới 300mm. Dự báo cơ quan khí tượng thủy văn cũng cho thấy hoàn lưu cơn bão số 3 có thể gây mức mưa lớn gây ra lũ trên một số khu vực sông Bắc bộ; hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc là nơi xảy ra nguy cơ lũ quét cao.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp phải dừng tất cả các cuộc họp không cần thiết, bố trí trực ban nhằm chỉ đạo, đối phó với cơn bão. Tới 17 h ngày 16/9, công tác kêu gọi tàu thuyền cập bến, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt lưu ý tới các phương án bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều trước khả năng mưa lớn kèm bão, gây sạt lở, lũ quét và ngập lụt. " Các cơn bão trước, chúng ta ứng phó tốt trên bộ, trên biển, thiệt hại về người chủ yếu do lốc xoáy, lũ quét. Nhiều trường hợp chết người ở Lạng Sơn, Sơn La,... đều do đi qua suối trong và sau mưa bão, bị lũ cuốn. Đây là điều phải hết sức chú ý, không được chủ quan để tránh xảy ra những sự việc tương tự”.

Hướng Dương

bachhue

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên