MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nguyên TGĐ Công ty bia Huế lãnh lương hưu “khủng”?

25-10-2014 - 08:09 AM | Xã hội

Có giai đoạn ông Nguyễn Minh hưởng lương đến 10.000 USD. Ông đóng BHXH trước khi có luật BHXH vào năm 2005, nên không bị khống chế mức hưởng BHXH tối đa.

Tại phiên thảo luận của Quốc hội về sửa đổi luật Bảo hiểm xã hội diễn ra chiều 23-10, có một thông tin do đại biểu Bùi Sỹ Lợi – phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội đưa ra, khiến dư luận cả nước quan tâm: lương hưu hiện nay của nguyên tổng giám đốc Công ty Bia Huế đến hơn 65 triệu đồng/tháng.

Vì sao lương hưu của vị này cao như vậy ? Chúng tôi đã tìm câu trả lời tại cơ quan Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên – Huế.

Ông Nguyễn Xuân Tiếu, phó giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết tiền lương hưu của ông Nguyễn Minh, nguyên tổng giám đốc Công ty bia Huế, cao như vậy là do qui định của nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được điều chỉnh qua 14 lần.

Theo ông Tiếu, ông Nguyễn Minh, về hưu vào tháng 12-2000, tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là 397 tháng (33 năm 1 tháng). Vào thời điểm nghỉ hưu, lương hưu của ông Minh là 10.020.182đ.

Mức lương này được tính trên cơ sở bình quân tiền lương 5 năm cuối của giai đoạn đóng theo thang bảng lương nhà nước, cộng với tiền lương của ông Minh trong thời gian làm tại Công ty bia Huế, không đóng theo thang bảng lương nhà nước.

Cụ thể, từ tháng 9-1967 đến 8-1994, ông Minh đóng BHXH ở mức 555 (tức 5,26) theo thang bảng lương nhà nước. Từ tháng 9-1995, cho đến khi nghỉ hưu (năm 2000), ông Minh đóng BHXH theo mức tiền lương tổng giám đốc Công ty bia Huế (bấy giờ là doanh nghiệp liên doanh với Đan Mạch, thuộc khu vực ngoài nhà nước).

Trong thời gian công tác tại Công ty bia Huế, tiền lương của ông Minh tăng từ mức 11 triệu vào năm 1994 lên đến hơn 76 triệu vào năm 1999, có giai đoạn ông Minh hưởng lương lên đến 10.000 USD.

Từ khi nghỉ hưu đến nay, lương hưu của ông Minh được điều chỉnh theo 14 lần điều chỉnh của nhà nước, nên đã lên mức 65.280.201 đồng.

Theo ông Tiếu, ông Minh đóng BHXH trước khi có luật BHXH vào năm 2005, nên không bị khống chế mức hưởng BHXH tối đa. Từ 2006, theo luật BHXH, mức tiền lương BHXH đã bị khống chế không vượt quá 20 lần tiền lương tối thiểu chung (tức là tiền lương cơ sở). Do vậy, từ năm 2006, không có trường hợp tiền lương hưu tăng đột biến như ông Minh.

Theo ông Tiếu, tại Thừa Thiên – Huế cũng có vài trường hợp lương hưu cao theo cách tính trên, nhưng không cao đến mức như ông Nguyễn Minh.

>>>Lương hưu 65,2 triệu đồng/tháng của nguyên TGĐ Bia Huda: Chỉ cá biệt

Theo Ngọc Hiển

cucpth

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên