MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thú chơi 'đào tàn thì đến hoa lê' của người Hà Nội

15-02-2022 - 15:22 PM | Lifestyle

Khi Tết vừa qua, rất nhiều người Hà Nội sẽ bỏ đi cành đào tàn và mua hoa lê về thay thế.

Vừa qua Tết, quãng đường từ chợ đầu mối Quảng An, đường Yên Phụ, Lạc Long Quân… khắp nơi đều ngập tràn những cành hoa lê trắng muốt được bày bán. Từ lâu, người Hà Nội luôn giữ cho mình thú chơi "đào tàn thì đến hoa lê" như một cách níu giữ thêm hương vị năm mới, cho mình thảnh thơi thêm vài độ nữa.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 1.

Hoa lê không chỉ đẹp vì có màu trắng mong manh, trong suốt mà còn có thời gian tươi lâu hơn nhiều so với đại đa phần các loại hoa khác như đào, mai. Những cành đã có hoa nở nhiều có thể giữ được 20 ngày, cành nào còn nhiều nụ thì có thể chơi lâu hơn, từ một đến hai tháng.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 2.

Cổng chợ hoa Quảng An ngập tràn hoa lê những ngày tháng Giêng.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Khánh Huyền cùng chồng đến chợ hoa Quảng An chọn một cành lê về cắm trong nhà, chị chia sẻ lần đầu nhìn thấy loại hoa này là khi sang nhà bạn chơi.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 4.

"Ngay từ lần đó tôi đã thích loại hoa này rồi, nên 3 năm nay cứ khi nào hoa đào tàn là tôi lại đi mua hoa lê cắm vào đúng chiếc bình đó như một cách níu lại không khi ngày Tết. Hoa lê trắng, thân lại mọc rất tự nhiên nên cho người ngắm cảm giác thư thái. Việc chăm cành hoa lê cũng không khó, chỉ cần đủ nước và tránh ánh nắng quá gay gắt là được. Nếu ai cầu kỳ hơn thì có thể dùng nước đường. Cây hoa lê cũng sẽ đẹp hơn nếu kết hợp với một chiếc chum gốm Bát Tràng", chị Khánh Huyền cho biết.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 5.

Hoa lê được bán tại Hà Nội chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh miền núi như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng… Những cành cây khẳng khiu nhú lên nụ hoa trắng muốt mang lại một cảm giác gần gũi thiên nhiên, nhẹ nhàng thư thái. Có đôi khi, trên cành cò trú ngụ cả những nhánh lan rừng.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 6.

Chị Nguyễn Phương Hoa, một trong các tiểu thương bán hoa lê trên đường Lạc Long Quân cho biết đã nhập về 200 cành lê các loại. Do chi phí vận chuyển cao nên mỗi cành lê chị bán có giá trung bình từ 500.000 đến 4 triệu đồng. Càng gần ngày Rằm tháng Giêng, lượng người ghé qua mua hàng lại càng đông. "Có không ít khách hàng chịu chi cho thú chơi này. Mới hôm qua thôi, có có anh khách đi ôtô đến chọn một lúc 2 cành giá 7 triệu về chơi Rằm. Nếu hai cành đó mà ghép lại cùng nhau thì không gian nhà sẽ rất đẹp đấy", chị Hoa chia sẻ.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 7.

Theo một tiểu thương khác, những năm trước hoa lê về phố trung bình cành nào cũng có giá ngót cả triệu, nhưng năm nay số lượng người bán nhiều gấp đôi so với mọi năm nên giá cũng giảm đi. Việc này có lẽ cũng là cơ hội để nhiều khách chơi lê hơn, chỉ 400.000 - 500.000 cũng có cành lê vừa phải. Chính vì vậy mà hoa lê năm nay được khá nhiều người săn đón.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 8.

Không có phần nào của cành hoa lê bị bỏ phí khi chơi. Ngoài cắm cành to, lê tăm cũng được bán theo bó với giá 250.000 đồng/bó, hoặc những cành lê siêu mini đặt trang trí trên bàn cũng có giá 50.000 đồng.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 9.

Anh Đỗ Mạnh Hải (Hoàng Mai) cất công  lái ôtô lên đường Lạc Long Quân để chọn cành lê về cắm. Anh cho biết: "Tôi phải mất 2 tiếng đi xem mới chọn được cành lê hợp ý với giá 1 triệu đồng. Mọi năm chơi hoa này thấy được rất lâu, hoa đẹp và còn có cả quả. Giá hoa lê cao hơn hoa đào nhưng thời gian chơi lâu gấp đôi, nên suy đi tính lại thì thú vui này cũng không quá đắt đỏ".

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 10.

Những người chơi hoa lê cho biết một cành hoa đẹp đầu tiên cây phải có đủ lộc, hoa và quả.  Cành lê có dáng thế tự nhiên, không bị chặt mất cành. Thân lê có những vết mốc, nếu có thêm cả lan rừng bám lên thì độ đẹp còn tăng lên nhiều lần.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 11.

Những càng hoa lê xanh non đang chờ người tới mua về chơi.

Thú chơi đào tàn thì đến hoa lê của người Hà Nội - Ảnh 12.

Vào ngày Rằm, lượng người đổ về mua hoa lê ngày càng đông. Theo kinh nghiệm như mọi năm, khung cảnh tấp nập này sẽ còn kéo dài đến hết tháng Giêng.

Theo Phan Chí Hiếu

Người đồng hành

Trở lên trên