MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu hồi hơn 5.000 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

13-12-2017 - 08:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 12-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, nhờ đấu thầu và quyết toán đã tiết kiệm được 5.074 tỉ đồng từ 991 dự án. Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhất trí thu hồi hơn 5.074 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư, phân giao cho một số dự án quan trọng; đồng ý chi hơn 500 tỉ cho 3 dự án của Ninh Thuận; đồng ý cho Bà Rịa - Vũng Tàu kéo dài dự án đường 991B đến ngày 31-12-2018 phải hoàn thành, nếu không hết sẽ thu hồi.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhất trí thu hồi hơn 5.074 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ Ảnh: NGUYỄN NAM

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhất trí thu hồi hơn 5.074 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ Ảnh: NGUYỄN NAM

Cùng ngày, UBTVQH cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2016-2020. UBTVQH đã thông qua nghị quyết với 100% ý kiến tán thành đề xuất của Chính phủ. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, ngân sách nhà nước dành khoảng 8.810 tỉ đồng cho 313.707 hộ cần được hỗ trợ về nhà ở.

Theo Th.Dũng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên