MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ

10-08-2018 - 11:52 AM | Sống

Sau khi công bố điểm chuẩn, các trường đại học trên toàn quốc cũng lần lượt công bố thủ khoa đầu vào. Đa số thủ khoa là những học sinh có thành tích học tập rất tốt trước đó, từng giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Thí sinh duy nhất tại TP HCM đạt điểm 10 môn Toán thủ khoa Đại học Sư phạm TP HCM

Nguyễn Trần Công Đạt - một trong 2 thí sinh duy nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán. Đạt cũng là thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Sư phạm TP HCM ngành Sư phạm Hóa học với số điểm 27,75 (Toán 10; Hóa học 9,5; Vật lý 8,25).

Nguyễn Trần Công Đạt là cựu học sinh trường THPT Trần Phú, TP HCM. Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường, điểm thi môn Toán của cậu bạn đạt 9,25 điểm.

Năm lớp 11 Đạt giành giải Nhất Olympic môn Hóa. Lớp 12 giành giải Nhì giải Toán nhanh bằng máy tính Casio môn Hóa và giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán.

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ - Ảnh 1.

Nguyễn Trần Công Đạt - thủ khoa Đại học Sư phạm TP HCM. (Ảnh: Người đưa tin)

Thủ khoa khối B toàn quốc trở thành thủ khoa Đại học Y Hà Nội với số điểm 29,55

Lê Bá Hoàng, thủ khoa khối B toàn quốc với số điểm cực kỳ ấn tượng: (Toán 9,8 - Hóa 10 - Sinh 9,75) đã xuất sắc giành tiếp ngôi vị thủ khoa đầu vào Đại học Y Hà Nội ngành Y đa khoa! Tổng điểm của Hoàng là 29,55 điểm.

Hoàng trúng tuyển vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội.

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ - Ảnh 2.

Cựu thí sinh Olympia thủ khoa Đại học Dược Hà Nội

Thí sinh Hoàng Đức Thuận (Phú Thọ) là người có điểm đầu vào cao nhất của Đại học Dược Hà Nội năm 2018. Đức Thuận đạt tổng 28,25 điểm khối A với lần lượt các môn là: Toán 10; Vật lý 9,5; Hóa học 8,75.

Thuận là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Trong 681 thí sinh trúng tuyển vào Đại học Dược thì Thuận là người đứng đầu và giành vị trí thủ khoa.

Năm lớp 12, Thuận đạt giải Nhất thi học sinh giỏi môn Toán tỉnh Phú Thọ, giải nhất cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC năm lớp 10. Thuận còn thuộc top 5 học sinh xuất sắc nhất khối chuyên Toán của trường THPT chuyên Hùng Vương trong suốt 3 năm theo học ở đây.

Điểm tổng kết THPT của Thuận cũng đáng ghen tỵ với 9.7 điểm môn Toán, Hóa học và Vật lý là 9.2.

Năm 2017, Đức Thuận chiến thắng cuộc thi tháng với 370 điểm và bước vào trận thi Quý II của Đường lên đỉnh Olympia.

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ - Ảnh 3.

Hoàng Đức Thuận (Phú Thọ) thủ khoa Đại học Dược Hà Nội

Nam sinh Hà Tĩnh thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân

Trần Dũng Lộc, cựu học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa xuất sắc đỗ thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát nhân dân khối A01.

Dũng Lộc dự thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, đăng ký xét tuyển khối A01 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) vào Học viện Cảnh sát nhân dân với tổng số 28,3 điểm cho 3 môn (Toán 9, Vật lý 9,5, tiếng Anh 9,8).

Suốt 3 năm cấp 3 ở trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Lộc đều đạt Học sinh Giỏi tỉnh môn Toán. Cụ thể, năm lớp 10 Lộc đạt giải Nhì, lớp 11 giải Ba và lớp 12 giải Nhì. Dũng Lộc cũng là học sinh giỏi toàn diện trong 12 năm học liền.

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ - Ảnh 4.

Trần Dũng Lộc thủ khoa đầu vào của Học viện Cảnh sát nhân dân

3 cô bạn cùng nhau thủ khoa Đại học Kiểm sát với số điểm 28.75

Theo danh sách 301 thí sinh trúng tuyển vào Đại học Kiểm sát năm 2018, có tới 3 nữ sinh cùng đạt số điểm 28,75 (đã bao gồm cả điểm ưu tiên). Đây cũng chính là điểm đầu vào cao nhất của trường.

Thí sinh đầu tiên là Bùi Hải Yến, đến từ Hòa Bình. Điểm thi THPT Quốc gia của Hải Yến là Văn 8.5; Lịch sử 9.25; Địa Lý 8.25.

Thí sinh thứ 2 đến từ Cao Bằng - Nông Thị Nga. Điểm thi THPT Quốc gia 2018 của Nga khá cao: Văn 8.5; Lịch sử 9.25; Địa lý 8.25.

Thí sinh thứ 3 là Lô Thị Hồng Hạnh đến từ tỉnh Nghệ An. Hồng Hạnh có điểm thi THPT Quốc gia 2018 như sau: Văn 8; Lịch sử 8.75; Địa lý 9.25.

Như vậy, đây là 3 nữ sinh thủ khoa đầu vào ngành Luật của Đại học Kiểm sát năm 2018. Cả 3 nữ sinh đều đăng ký dự thi tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa).

Trường Đại học Y Dược TP HCM vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2018. Trường cũng cung cấp danh sách các thí sinh trúng tuyển năm nay.

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ - Ảnh 5.

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018

Thủ khoa Đại học Dược TP HCM đạt 29.1 điểm

Thủ khoa đầu vào của Đại học Y Dược TP HCM là thí sinh Võ Minh Quân, với tổng điểm 3 môn 29,1 điểm (không có điểm ưu tiên).

Thủ khoa ngành Dược học là thí sinh Tiêu Đức Lợi với điểm tổng 3 môn là 28,6 điểm (Toán: 8,6 - Hóa 8,5 - Sinh 9,25).

Thủ khoa ngành Răng Hàm Mặt là thí sinh Trần Minh Duy. Điểm thi THPT Quốc gia 2018 của Duy là Toán 8.8 - Hóa 9.75 và Sinh 9.25 (Tổng 28.55 điểm).

Thủ khoa đầu vào các trường đại học năm 2018: Học giỏi từ bé, thi điểm cao không có gì bất ngờ - Ảnh 6.

Chàng trai Phú Yên thủ khoa Sư phạm Kỹ thuật TP HCM nhận học bổng 54,4 triệu đồng

Cao Lê Nguyên, quê ở Phú Yên là tân thủ khoa trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Cậu bạn trúng tuyển vào ngành Cơ điện tử với số điểm 26,4.

Cao Lê Nguyên sẽ nhận học bổng tiền mặt 26,4 triệu đồng và học bổng học chương trình Chất lượng cao trị giá 28 triệu đồng. Tổng cộng, Nguyên sẽ nhận được 54,4 triệu đồng học bổng.

Thủ khoa Bách khoa TP HCM đạt 28.3 điểm, thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên TP HC, đạt 27.7 điểm

Thủ khoa trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đạt số điểm 28.3 (chưa tính điểm ưu tiên). Thí sinh này trúng tuyển vào nhóm ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính.

Thủ khoa trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) là thí sinh Lê Minh Quân, xét tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin. Thí sinh này đạt 27,7 điểm (chưa ưu tiên).

Theo Khánh Quân

Trí thức trẻ

Trở lên trên