MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước

Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước

Hôm nay (20/3), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và làm việc tại Bình Phước. Đi cùng đoàn công tác của Thủ tướng có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo một số bộ, ngành, trung ương.

Theo đó, sáng 20/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thực tế tại khu vực Mã Đà, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Thủ tướng đã có một số định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực và trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đặc biệt là về kết nối giao thông giữa Bình Phước với Đồng Nai và một số tỉnh, thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tại điểm giáp ranh Bình Phước - Đồng Nai, Thủ tướng và đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án, đưa ra giải pháp thông tuyến và mở rộng giao thông kết nối Đồng Nai - Bình Phước, kết nối với các tuyến cao tốc Bình Phước - Đắk Nông và tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Hoa Lư .

 Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước  - Ảnh 1.

Thủ tướng khảo sát dự án làm đường kết nối vùng ở Bình Phước

 Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước  - Ảnh 2.

Thủ tướng giao các bộ, ngành Trung ương phối hợp địa phương sớm nghiên cứu phương án, giải pháp thông tuyến


Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của trung ương và lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã dự lễ khánh thành nhà máy Hayat Kimya Việt Nam tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, ở xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nhà máy Hayat Kimya (tổng mức đầu tư 250 triệu USD, sản xuất tã trẻ em thương hiệu Molfix) tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước (thuộc Công ty Hayat Việt Nam, Tập đoàn Hayat - nhà sản xuất tã trẻ em lớn thứ 5 thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ) được Tập đoàn Hayat kỳ vọng sẽ đảm nhiệm vai trò là trung tâm sản xuất của Đông Nam Á (dự kiến xuất khẩu 40% sản lượng sang Thái Lan, Malaysia); tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 50 triệu USD/năm.

 Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước  - Ảnh 3.

Thủ tướng đến dự lễ khánh thành nhà máy vốn đầu tư nước ngoài tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước

Trước đó trong giai đoạn 1 từ cuối năm 2020, Tập đoàn Hayat đã thành lập Công ty Hayat Việt Nam (tại Khu công nghiệp Becamex Bình Phước) với vốn đầu tư 100 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 500 lao động.

Nhà máy Hayat Kimya khánh thành đi vào hoạt động là kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Bình Phước, trong bối cảnh 2 năm qua dù chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 nhưng Bình Phước vẫn thu hút được rất nhiều dự án đầu tư FDI, mà Hayat là một trong những tập đoàn tiêu biểu.

 Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước  - Ảnh 4.

Thủ tướng khảo sát quy trình vận hành của nhà máy


Khảo sát nhà máy Hayat Kimya, Thủ tướng đánh giá cao quy trình sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

 Thủ tướng khảo sát dự án làm đường và dự lễ khánh thành nhà máy 250 triệu USD ở Bình Phước  - Ảnh 5.

Thủ tướng đánh giá cao quy trình sản xuất của nhà máy

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Tại đây, sẽ có nghi thức trao văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư khảo sát, lập quy hoạch các dự án: Dự án Khu đô thị Du lịch Hồ Suối Giai và Tây Hồ Bà Mụ (huyện Đồng Phú) cho Công ty Cổ phần tập đoàn Mặt Trời (Sun Group); Dự án tổ hợp giáo dục FPT cho Tập đoàn FPT; Dự án sân Golf kết hợp Khu đô thị, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng Chơn Thành cho Công ty Cổ phần Phúc An Khang Chơn Thành.


Theo Hương Chi

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên