MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống dịch tại các ‘pháo đài’

Thủ tướng kiểm tra đột xuất, chỉ đạo trực tuyến công tác phòng chống dịch tại các ‘pháo đài’

Chiều tối ngày 2/9, Thủ tướng đã có buổi kiểm tra đột xuất qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch tại một số điểm thuộc TP Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang. Qua đó, Thủ tướng đưa ra những chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả chống dịch tại các địa phương này.

Cụ thể, các công việc cơ bản đã được thực hiện tốt bởi các xã, phường tại các địa điểm kiểm tra. Tuy nhiên, một số nơi chưa nắm rõ quan điểm về việc lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng nhân dân. 

Chính vì vậy, những hạn chế, bất cập vẫn xuất hiện trong việc lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện và một số địa bàn có hiệu quả chống dịch chưa cao. Đáng chú ý, có những nơi không có người trực hệ thống trực tuyến như Phường 10, Quận 4, TP Hồ Chí Minh nên Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không gọi được. 

Thủ tướng cho biết ông có thể sẽ kiểm tra đột xuất hay thường xuyên các xã, phường, thị trấn bất cứ lúc nào. Đồng thời, Thủ tướng cũng sẽ lắng nghe trực tiếp kiến nghị, đề xuất từ cơ sở gửi đến Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm nâng cao hiệu quả chống dịch và khắc phục những hạn chế, bất cập sau đợt kiểm tra hiệu quả phòng chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những chỉ đạo sau quan trọng sau: 

Về công tác, quy định phòng chống dịch, phải thực hiện thật nghiêm ngặt các quy định giãn cách, cách ly, ai ở đâu thì ở đấy. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc.

Bên cạnh phòng chống dịch, các đơn vị cũng cần  đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn phường, xã, thị trấn. Những nơi chưa kiện toàn thì phải kiện toàn ngay ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch, ban hành quy chế làm việc của ban chỉ đạo và sở chỉ huy.

Thủ tướng yêu cầu những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở xã, phường thị trấn chịu trách nhiệm về công tác và hiệu quả chống dịch. Ngoài ra, các đơn vị phải thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ khó khăn và thực hiện có hiệu quả. 

Về các vấn đề y tế, các đơn vị cần đảm bảo việc tiếp cận các dịch vụ y tế của người dân từ sớm, từ xa và từ cơ sở. Cụ thể, ngay lập tức đáp ứng khi người dân có nhu cầu hay người dân gọi.  Nhằm nhanh chóng phát hiện các F0, các cơ sở y tế cần tổ chức xét nghiệm thần tốc và hiệu quả theo hướng dẫn của bộ y tế.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh về việc tăng cường các trạm xá lưu động để thu dung, phân loại, chăm sóc và điều trị các F0 một cách phù hợp tại các đơn vị xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần tổ chức tiêm vaccine khoa học, an toàn, hiệu quả và đảm bảo việc phòng chống dịch. Để bệnh nhân không chuyển nặng cũng như góp phần giảm các ca tử vong trên địa bàn, việc điều trị F0 cần được tiến hành kịp thời ngay tại địa phương. 

Về việc lấy người dân làm trung tâm, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân phòng chống dịch để Dân biết - Dân hiểu - Dân tin - Dân theo - Dân làm.

Trong công tác phòng chống dịch, mọi chính sách và thực hiện chính sách phải hướng đến người dân. Ngoài ra, người dân cũng cần phải tích cực cùng hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả. 

Đặng Sơn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên