MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉ phú Trump nhận sự tiếp sức không ngờ tới

09-06-2016 - 17:37 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan hôm 2-6 tuyên bố sẽ ủng hộ tỉ phú Donald Trump trong cuộc đua làm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Động thái khá bất ngờ này của người đứng đầu Hạ viện Mỹ có thể coi là nỗ lực thống nhất lại đảng Cộng hòa sau những rạn nứt do cuộc chạy đua vào Nhà Trắng gây ra.

Ý kiến này được ông Ryan chia sẻ trong một bài viết đăng trên báo Janesville Gazette ở bang quê nhà Wisconsin. Ông Ryan nhấn mạnh: “Không có gì bí mật về chuyện tôi và ông ấy (ông Trump) có những bất đồng. Tuy nhiên, về những vấn đề trong chương trình nghị sự, chúng tôi có nhiều điểm chung hơn là bất đồng”.

Dù không nói trực tiếp nhưng động thái của ông Ryan có thể coi là sự ủng hộ dành cho tỉ phú Trump, theo người phát ngôn Brendan Buck của chủ tịch Hạ viện.

Ông Ryan, người từng có ý định tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, nhiều lần công kích những đề xuất chính sách của tỉ phú Trump, như kêu gọi cấm người Hồi giáo vào Mỹ vì lý do an ninh. Ông Ryan, 46 tuổi, vốn là thành viên lãnh đạo quốc hội thuộc đảng Cộng Hòa duy nhất cho đến nay chưa chính thức ủng hộ ông Trump.

Phản ứng trước tuyên bố trên, tỉ phú Trump phát biểu trên trang cá nhân: “Thật tuyệt vời khi có được sự ủng hộ của ông Paul Ryan. Chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực hết sức để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tuy nhiên, thủ lĩnh phe Dân chủ tại Thượng viện Harry Reid đánh giá quyết định của ông Ryan là “một sự đầu hàng hèn hạ” và “đảng Cộng hòa giờ đây đã trở thành đảng của ông Trump”.

Trong một diễn biến cùng ngày, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ trích chính sách đối ngoại của ông Trump là “tạp nham một cách nguy hiểm”. Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, người nhiều lần bị ông Trump chế giễu, từng thẳng thắn chỉ trích đại gia này là thiếu hiểu biết về vấn đề thế giới.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại TP San Diego, bang California ngày 2-6, bà Cliton cho rằng tỉ phú Trump sẽ điều hành nền kinh tế Mỹ “như một sòng bạc” và có nguy cơ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu vào được Nhà Trắng.

"Kinh nghiệm đối ngoại của ông ta chỉ là tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Nga thôi" - bà Clinton chế giễu trong những tràng cười ha hả của người nghe.

Trong bài phát biểu, cựu ngoại trưởng tiên đoán mình sẽ bị ông Trump trả đũa trên Twitter. Quả thật, đại gia truyền thông nhanh chóng đăng đàn. "Màn trình diễn tồi của Hillary Clinton dối trá. Chỉ đoàn đọc lại từ máy nhắc chữ. Trông bà ta chẳng có tí phong cách tổng thống nào" - một thông điệp trên Twitter của ông Trump châm chọc.

Theo H.Bình

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên