MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu!

29-11-2021 - 08:41 AM | Sống

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu!

"Tiêu dùng bốc đồng" là ma quỷ, một người có thể kiếm được nhiều tiền hay không, phải xem khả năng kiểm soát tiền của anh ta.

Gần đây, trên mạng có một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm:

"Lúc nào bạn cảm thấy dễ kiếm tiền nhất?"

Có rất nhiều người đều cho rằng: "Khi suy nghĩ... Nghĩ đến thì dễ, nhưng thực tế bắt tay vào kiếm tiền rất khó!"

Trên thực tế, tùy theo trình độ học vấn, kinh nghiệm cũng như sự kiên trì, mà mỗi người cảm thấy "độ khó" của việc kiếm tiền khác nhau.

Bạn từng nghe đến câu chuyện về người quản lý ngân hàng chưa?

Đây là một người phụ nữ rất giỏi. Ai cũng biết dù làm trong ngân hàng đi nữa cũng cần có KPI, hầu hết cứ đụng đến KPI thì không ít người lại than phiền "thật khó ăn".

Thế nhưng người quản lý này lại khác.

Thời gian đầu tiên, cô ấy dùng để nghiên cứu về thị trường, sau đó cô ấy dồn 80% công sức vào những việc quan trọng nhất, nhờ vậy trở thành người đứng đầu trong danh sách nhân viên có KPI tháng cao nhất!

Muốn kiếm được nhiều tiền, không phải là bạn siêng năng bao nhiêu, mà là bạn tập trung vào vấn đề được bao nhiêu phần trăm tinh lực!

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu! - Ảnh 1.

1. Phương pháp "khắc thuyền cầu kiếm": Lấy một con số cụ thể làm mục tiêu

Dù là một ông chủ công ty lớn hay nhân viên nhỏ đi nữa, nhất định sẽ có những lúc cảm thấy áp lực về cuộc sống.

Có người chăm chỉ và tận tâm cả đời, tiết kiệm để đuổi kịp giá nhà đất, nhưng vẫn bị tuổi già đánh bại, để đến cuối đời vẫn không nắm được bốn từ "tự do tài chính" trong tầm tay.

Tự do tài chính = Thu nhập thụ động được tạp ra từ đầu tư / tổng chi tiêu.

Khi số liệu này vượt quá 15%, bạn sẽ có thêm tự tin. Nhưng khi số liệu vượt quá 100%, nghĩa là bạn đã đạt được sự tự do tài chính.

Từ nay, bạn sẽ không cần phải lúc nào cũng theo đuổi tiền bạc và lo lắng cho cơm áo gạo tiền, mà có thể tự do làm việc mình muốn.

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu! - Ảnh 2.

 2. Tư duy người giàu: Đầu tiên xem xét mục tiêu, sau đó tìm kiếm nguồn lực.

Khi nhắc đến việc mua nhà, nhiều người thường nghĩ là:

"Chưa đủ tiền, chưa phải là lúc nên nghĩ đến."

Nhưng người giàu thì ngược lại, họ sẽ xem xét thị trường, và nghĩ xem mình nên mua loại nhà nào, tài chính mình còn thiếu hụt bao nhiêu, sau đó đưa ra phương án A, B, C để kiếm thêm cho đủ...

Người nghèo chỉ nghĩ xem họ có đủ khả năng mua hay không, còn người giàu sẽ nghĩ xem họ có nên mua hay không?

3. Tiêu dùng bốc đồng là thủ phạm của nghèo nàn

Cho bạn biết một sự thật đáng sợ:

Sau khi phân tích hàng triệu dữ liệu MRI trong đại não của chúng ta, một số chuyên gia tiếp thị đã khám phá ra một điều đáng kinh ngạc:

Khi ai đó giới thiệu thứ gì đó cho chúng ta, chẳng hạn như nhãn hiệu son môi, vùng não chịu trách nhiệm về lý trí sẽ ngay lập tức đóng lại, trong khi vùng chịu trách nhiệm về cảm xúc lại có xu hướng hoạt động mạnh hơn.

Qua đó chứng minh điều gì?

Nếu một người bạn giới thiệu cho bạn một chai đồ uống mới, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy khát, và rất muốn mua một chai để uống thử ngay lập tức.

"Tiêu dùng bốc đồng" là ma quỷ, một người có thể kiếm được nhiều tiền hay không, phải xem khả năng kiểm soát tiền của anh ta.

Bởi vì chỉ khi biết tiết kiệm, chúng ta mới có được tiền gốc để đầu tư. Nếu không, cả đời này bạn chỉ có thể tự trách mình vì đã không kiềm chế được ham muốn cá nhân!

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu! - Ảnh 3.

4. Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có

Có một quảng cáo Thái Lan, nhân vật chính là một cậu bé mua chiếc kính thiên văn 2500 baht (trên 1,6 triệu VND), Mỗi ngày cậu ăn cơm rất mặn để tiết kiệm tiền. Nhưng đến khi tiết kiệm đủ, hào hứng chạy tới cửa hàng, thì giá chiếc kính thiên văn đã tăng lên từ lúc nào mà cậu không hay biết…

Đây là một sự thật trong thế giới này, tiền tệ sẽ không ngừng bị phá giá. Nếu chúng ta muốn làm giàu bằng cách tiết kiệm, chúng ta nhất định sẽ nghèo mãi.

5. Quy tắc 10/50

Có 3 yếu tố quan trọng nếu muốn "nằm không" cũng kiếm được tiền. Đó là: tiền gốc, lãi suất và thời gian.

Ba điều này sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp bạn đạt được sự tự do tài chính.

Bắt đầu tiết kiệm 10% số tiền lương mỗi tháng, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Nếu tháng nào có thêm tiền thưởng hoặc được tăng lương, hãy sử dụng 50% khoản tiền đó để tiết kiệm và để dành cho việc đầu tư, 50% còn lại để tự thưởng cho chính mình.

Về bản chất, lương cao không có nghĩa là sẽ kiếm được tiền. Lương dù mấy chục triệu VND đi nữa thì cũng rất có thể bị mất sạch nếu bạn tiêu xài hoang phí, không kiểm soát được.

Sử dụng quy tắc 10/50 trên, là bước đầu tiên để tiết kiệm tiền cho những người hay có thói quen "tiêu tiền quá tay."

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu! - Ảnh 4.

 6. "Nộp phí" cho rủi ro, là bước đầu tiên để kiếm tiền

Câu chuyện về người quản lý ngân hàng lúc trước cho chúng ta biết rằng: Chỉ nên tập trung vào những điều quan trọng!

Kiếm tiền nhiều, đồng nghĩa với việc rủi ro cũng lớn.

Nếu bạn chỉ dám bước trong vùng an toàn vì sợ gặp rủi ro, thì bạn chỉ có thể sống bình thường như vậy mãi.

7. Để 80% nỗ lực đặt vào 20% thời gian

Nhiều người đặt ra những tiêu chuẩn cao và khắt khe trước khi kết hôn.

Nhiều người nghiên cứu cẩn thận trước khi lựa chọn và đầu tư sản phẩm.

Nhiều người xem kĩ chỉ số rủi ro trên hợp đồng mới quyết định kí kết…

Tất cả những sự cẩn thận đó, đều cần thiết khi bạn làm bất cứ việc gì.

Tập trung vào "sự lựa chọn", thì sự lựa chọn sẽ không làm bạn phải thất vọng.

8. Tâm trạng là bàn tay nắm giữ số phận

"Xúc động là ma quỷ". Muốn kiếm nhiều tiền, trước hết chúng ta phải học được cách kiểm soát tâm trạng của mình, chúng ta phải vượt qua được mọi sợ hãi cũng như lòng tham.

Tiền của người giàu không phải do tiết kiệm mà có, đây là 10 cách họ thường dùng: Chọn 1 con số làm mục tiêu! - Ảnh 5.

 9. Không có "thu nhập thụ động", thì chưa có năng lực từ chối

Lúc trước, khi mới vào nghề, tôi từng nhìn thấy một cô bạn rất tùy hứng. Khi lãnh đạo la mắng, không hài lòng liền nói "Không làm", sau đó xách túi ra ngoài đi ăn uống. Hôm sau vẫn lên văn phòng bình thường.

Sau này tôi mới biết được, ba cô bạn ấy chính là giám đốc công ty.

Nếu tôi cũng tùy hứng như thế, thì ngày mai nhất định chỉ có thể "hít gió Tây Bắc" mà sống.

Từ đó, tôi càng nỗ lực hơn để kiếm tiền. Tiền không thể mang lại hạnh phúc cho bạn, nhưng nó có thể cho bạn nhiều quyền lựa chọn và từ chối hơn trong cuộc sống.

10. Điều quan trọng cuối cùng: Không biết, không đầu tư!

Kiếm tiền là một quá trình đòi hỏi sự trả giá, bạn phải trả giá thời gian, công sức, tình cảm, nguồn lực hay tiền bạc.

Bất kể là đầu tư vào lĩnh vực nào đi nữa, nếu bạn không rành, thì đừng nên đặt chân vào đầu tư vội.

(weixin)

Theo Empathy

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên