MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tiếp tục đà lao dốc khi khởi động quý mới, Dow Jones rớt gần 1.000 điểm

02-04-2020 - 07:06 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 1/4, Phố Wall khởi động quý II với những tin tức đầy tiêu cực, trong bối cảnh lo ngại dịch Covid-19 sẽ khiến nền kinh tế ngừng hoạt động lâu hơn dự kiến.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa thấp hơn 973,65 điểm, tương đương 4,4%, ở mức 20.943,51 điểm. S&P 500 giảm 4,4% xuống 2.470,50 điểm. Nasdaq Composite, đóng cửa ở mức 7.360,58 điểm. Các chỉ số lớn đồng loạt rớt xuống mức thấp trong ngày ở những phút cuối cùng của phiên, khi đó Dow Jones rớt mạnh hơn 1.100 điểm. 

Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ  nên chuẩn bị cho một trận đấu "đầy đau đớn vào 2 tuần tới" khi Covid-19 lây lan. Ngoài ra, các quan chức Nhà Trắng đang dự đoán sẽ có khoảng 100.000 đến 240.000 ca tử vong do nCoV ở nước này.

Tiếp tục đà lao dốc khi khởi động quý mới, Dow Jones rớt gần 1.000 điểm - Ảnh 1.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng đưa ra thông báo, ông sẽ đóng cửa tất cả các sân chơi ở Thành phố New York và nói thêm rằng tỷ lệ tử vong tại bang này có xu hướng tăng cao cho đến tháng 7. Ông cho biết số ca nhiễm nCoV ở bang New York hiện có tổng cộng hơn 83.000. 

Boeing, American Express và Dow Inc đều giảm hơn 7,5%, dẫn đầu đà giảm của Dow Jones. Đầu tư bất động sản, tiện ích, năng lượng và tài chính cũng kéo S&P 500 đi xuống, với mỗi lĩnh vực giảm ít nhất 5%.

Tiếp tục đà lao dốc khi khởi động quý mới, Dow Jones rớt gần 1.000 điểm - Ảnh 2.

Dữ liệu mới phát hành từ ADP và Moody’s Analytics cho thấy các công ty Mỹ đã cắt giảm 27.000 việc làm trong tháng 3 tính đến ngày 12/3. Mức giảm thực tế trong cả tháng 3 thậm chí còn tồi tệ hơn nhiều, thể hiện ở số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp cao kỷ lục trong tuần trước. Trong khi đó, chỉ số sản xuất ISM giảm xuống 49,1 điểm trong tháng 3, từ mức 50.1 vào tháng 2, báo hiệu sự sụt giảm trong hoạt động sản xuất tại Mỹ khi đại dịch bùng phát.

Ở phiên trước, chỉ số Dow và S&P 500 đã chứng kiến quý I tồi tệ nhất từ trước đến nay. Chỉ số Dow giảm hơn 23% trong quý đầu tiên - cũng là mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ năm 1987. S&P 500 đã giảm 20% trong quý I, mức giảm trong quý lớn nhất kể từ năm 2008. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên