MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin nóng: Máy bay chở 118 người của Libya bị không tặc khống chế

23-12-2016 - 19:48 PM | Tài chính quốc tế

Theo tờ Thời báo Malta, hai kẻ không tặc đã đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Airbus A320.

Thủ tướng Malta Joseph Muscat ngày 23/12 thông báo trên Twitter rằng một vụ cướp máy bay có thể đã diễn ra trên bầu trời nước này khi chiếc A320 của hãng Afriqiyah Airways chở theo 118 người bay từ Libya đã chuyển hướng sang Malta.

"Tôi vừa được thông báo về một vụ bắt cóc máy bay có thể đã xảy ra đối với một chuyến bay nội địa của Libya, buộc máy bay phải chuyến hướng sang Malta. Cơ quan an ninh đang được đặt vào tình trạng báo động," tài khoản chính thức của ông Muscat trên Twitter viết.

Theo AFP, chính quyền Libya cũng đã xác nhận vụ cướp máy bay, đồng thời cho biết thêm chuyến bay từ Sabha tới thủ đô Tripoli đã buộc phải chuyển hướng và đã được đồng ý hạ cánh xuống Valleta, thủ đô của Malta.

Một nguồn tin chính phủ Malta nói với AFP rằng trong tổng số 118 người trên máy bay có 7 thành viên phi hành đoàn.

Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, nhóm không tặc đã thả 109 hành khách. ​Ban đầu là khoảng 25 phụ nữ và trẻ em rồi tiếp đó là gần như toàn bộ hành khách.

Theo tờ Thời báo Malta, trước đó hai kẻ không tặc đã đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Airbus A320 và đòi trả tự do cho con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Các hoạt động an ninh và cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Malta là quốc đảo nhỏ ở Địa Trung Hải, cách bờ biển Libya khoảng 500 km về phía Bắc.

Tình hình L​ibya trở nên hỗn kể từ sau khi ông Gaddafi bị giết năm 2011.

Hiện chỉ có một số ít hãng hàng không quốc tế mở đường bay tới Libya./.

PV

Theo Vietnam+

Từ Khóa:
Trở lên trên